Hà Tĩnh: Tập trung khắc phục sự cố tràn dầu của tàu Minh Nam 07

(Baohatinh.vn) - Trung tá Nguyễn Hữu Khánh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực phối hợp xử lý sự cố tràn dầu từ tàu Minh Nam 07 tại vùng biển Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh).

Hà Tĩnh: Tập trung khắc phục sự cố tràn dầu của tàu Minh Nam 07

Hiện tượng dầu loang được người dân phát hiện vào 7h sáng nay

Vào khoảng 7h sáng nay (25/1), một ngư dân tại thôn Tam Hải 2 (xã Kỳ Ninh) trong lúc đi đánh cá đã phát hiện tại khu vực neo của tàu Minh Nam 07 có vết dầu loang trên mặt biển. Nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương, Ban CHQS thị xã Kỳ Anh, Trạm Biên phòng cửa khẩu Kỳ Ninh (Đồn Biên phòng Kỳ Khang) và chính quyền địa phương đã nhanh chóng tổ chức phối hợp tiếp cận hiện trường.

Qua nhận định ban đầu, sự cố tràn dầu nói trên là do thân tàu của tàu Minh Nam 07 bị hư hỏng nặng trong thời gian dài, bị nứt làm đôi, khi thủy triều dâng đã kéo theo lượng dầu còn sót lại trong khoang ra mặt biển.

Hà Tĩnh: Tập trung khắc phục sự cố tràn dầu của tàu Minh Nam 07

Thân tàu nứt vỡ làm đôi được nhận định là nguyên nhân chính gây ra sự cố tràn dầu nói trên.

Lượng dầu loang xung quanh khu vực thân tàu khoảng gần 100m. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu như: quây phao, vớt dầu bằng các dụng cụ chuyên dụng nhằm ngăn vết dầu loang ra diện rộng.

Trung tá Nguyễn Hữu Khánh - Chỉ huy trưởng BCHQS thị xã Kỳ Anh cho biết: “Các lực lượng quân sự, biên phòng, cảng vụ phối hợp chính quyền địa phương đang nỗ lực sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để sớm hoàn thành việc khắc phục sự cố tràn dầu trong ngày hôm nay. Đồng thời, sẽ liên lạc với phía chủ tàu để có phương án xử lý...".

Hà Tĩnh: Tập trung khắc phục sự cố tràn dầu của tàu Minh Nam 07

Vết dầu loang đang được các lực lượng tập trung phối hợp xử lý

Được biết, trước đó vào ngày 10/10/2020, tàu Minh Nam 07, số hiệu 3WBP, trọng tải 9.500 tấn của thành phố Hải Phòng đang trên đường từ Vũng Tàu ra Quảng Ninh, khi qua vùng biển xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh thì gặp sự cố và bị mắc cạn. Lực lượng chức năng đã cứu toàn bộ thuyền viên lên bờ và tổ chức hút dầu trong khoang.

Từ đó đến nay, chiếc tàu này vẫn nằm yên vị trí mắc cạn vì chủ tàu chưa có phương án xử lý phù hợp.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast