Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng gay gắt nhiều ngày tới

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m và 5.000m nên chiều tối và đêm nay (17/6), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; trong khi Trung bộ (trong đó có Hà Tĩnh) vẫn tiếp nắng nóng, có nơi gay gắt trên 38 độ C và có thể kéo dài trong nhiều ngày.

Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng gay gắt nhiều ngày tới

Hôm nay (17/6), Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 17/6:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đồng bằng và trung du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi phía Bắc, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45-91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast