Ngày hội “Thiếu nhi tìm hiểu Luật Trẻ em” TP Hà Tĩnh năm 2018

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2018, chiều 9/11, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Hà Tĩnh, Liên đội trường Tiểu học Bắc Hà tổ chức làm điểm Ngày hội “Thiếu nhi tìm hiểu Luật Trẻ em” cấp thành phố năm học 2018 – 2019.

Ngày hội “Thiếu nhi tìm hiểu Luật Trẻ em” TP Hà Tĩnh năm 2018

Tham gia Ngày hội “Thiếu nhi tìm hiểu Luật Trẻ em” Liên đội Bắc Hà có sự góp mặt của hơn 500 thiếu nhi.

Thời gian qua, các liên đội trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Trẻ em với nhiều hình thức: Sinh hoạt Sao nhi đồng, tổ chức chuyên đề tìm hiểu về Luật Trẻ em, thi vẽ tranh… góp phần giúp các bậc phụ huynh, các anh chị phụ trách cùng các em thiếu nhi tích cực tham gia vào công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Ngày hội “Thiếu nhi tìm hiểu Luật Trẻ em” TP Hà Tĩnh năm 2018

Các em thiếu nhi khối 4,5 thi vẽ tranh với chỉ đề “Thiếu nhi với Luật Trẻ em”

Ngày hội “Thiếu nhi tìm hiểu Luật Trẻ em” năm học 2018 – 2019 của trường Tiểu học Bắc Hà diễn ra với các phần thi: Vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi với Luật Trẻ em” dành cho học sinh khối 4,5; tìm hiểu kiến thức Luật Trẻ em và phần thi sân khấu hóa với những tình huống liên quan đến quyền, bổn phận trẻ em. Các phần thi diễn ra hấp dẫn, lý thú và mang nhiều thông điệp ý nghĩa.

Ngày hội “Thiếu nhi tìm hiểu Luật Trẻ em” TP Hà Tĩnh năm 2018

BTC trao giải thưởng cho các em đạt giải phần thi vẽ tranh...

Ngày hội “Thiếu nhi tìm hiểu Luật Trẻ em” TP Hà Tĩnh năm 2018

và các đội đạt giải phần thi “Thiếu nhi với Luật Trẻ em”

Hội thi đã giúp các em được giao lưu, học hỏi, tìm hiểu, nâng cao nhận biết và trang bị thêm kiến thức về Luật Trẻ em; rèn luyện kỹ năng phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo hành gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em. Hội thi góp phần tuyên truyền Luật trẻ em 2016 tới đông đảo thiếu nhi trong toàn thành phố Hà Tĩnh.

Luật Trẻ em được Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 05/4/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 đã kế thừa những quy định cơ bản của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, đồng thời sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm cụ thể hóa Công ước Quyền trẻ em, Hiến pháp 2013 và phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội và sự phát triển của trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast