Thời tiết TP Hà Tĩnh đêm giao thừa có ảnh hưởng đến bắn pháo hoa?

(Baohatinh.vn) - Ngày 9/2 (tức ngày 30 tết), các vùng trên địa bàn Hà Tĩnh chuyển rét đậm, khu vực huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh có mưa dày hạt.

Thời tiết TP Hà Tĩnh đêm giao thừa có ảnh hưởng đến bắn pháo hoa?

3.500 quả pháo hoa đã “lên nòng” sẵn sàng cho đêm giao thừa ở TP Hà Tĩnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 9/2 (tức 30 tết), do không khí lạnh tăng cường mạnh thêm nên địa bàn Hà Tĩnh nhiều nơi có mưa, nhiệt độ tiếp tục giảm.

Nhiệt độ thời tiết được dự báo duy trì mức 14 - 18 độ C, trời rét, độ ẩm cao, gió đông bắc thổi mạnh, trong đất liền cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Trên biển có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Biển động.

Vào đêm giao thừa tết Giáp Thìn, dự báo nhiều khu vực có mưa xuân, khu vực ven biển phía Nam mưa khá dày hạt, đặc biệt là huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh; khu vực miền núi và ven biển phía Bắc mưa nhỏ, gián đoạn.

Thời tiết có mưa có thể gây ảnh hưởng đến lễ bắn pháo hoa chào đón năm mới ở các địa phương. Riêng ở thị xã Kỳ Anh khả năng sẽ làm giảm tầm nhìn do mưa dày hạt, 2 địa phương còn lại là thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, thời tiết rất rét, nhiệt độ dự báo phổ biến 14 - 16 độ C. Gió đông bắc khá mạnh, đặc biệt là vùng ven biển.

Theo dự báo, thời tiết này sẽ còn kéo dài trong ngày đầu của năm mới Xuân Giáp Thìn (10/2). Tuy nhiên, từ trưa đến chiều, mưa giảm, miền núi và các huyện phía bắc tỉnh khả năng hết mưa, trời rét.

Từ ngày 11 - 14/02 (mùng 2 - 5 tết), đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ, rải rác; trưa chiều có nơi giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ tăng dần, cao nhất lên mức 20- 23 độ C, nhiệt độ thấp nhất 15 – 17 độ C.

Chủ đề MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast