Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng quà cho trẻ em đặc biệt khó khăn ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Chiều tối 18/12, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc về công tác trẻ em và bình đẳng giới tại huyện Hương Sơn.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng quà cho trẻ em đặc biệt khó khăn ở Hương Sơn

Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH làm việc với huyện Hương Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Hương Sơn, toàn huyện có 28.005 trẻ em, trong đó 105 trẻ em dân tộc thiểu số. Có 175 trẻ em đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, trong đó có 12 dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, 117 trẻ dưới 16 tuổi khuyết tật đặc biệt nặng và nặng.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng quà cho trẻ em đặc biệt khó khăn ở Hương Sơn

Lãnh đạo huyện Hương Sơn làm việc với đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH.

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, các đoàn thể, cộng đồng.

Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể tập trung thực hiện, tạo điều kiện về mọi mặt cho chị em phụ nữ phát triển.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng quà cho trẻ em đặc biệt khó khăn ở Hương Sơn

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm: Trong thời gian tới, huyện ưu tiên đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào những vị trí lãnh đạo, quản lý.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH đã trao đổi, làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở huyện Hương Sơn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà đánh giá cao kết quả trong công tác chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới của huyện Hương Sơn thời gian qua, nhất là đã kịp thời xây dựng, ban hành các kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng quà cho trẻ em đặc biệt khó khăn ở Hương Sơn

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà kết luận buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị, huyện Hương Sơn tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, khu vui chơi cho trẻ em; triển khai tốt chương trình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để chăm sóc, bảo vệ trẻ em; quan tâm tạo việc làm cho người dân trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Nâng cao tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác trẻ em, bình đẳng giới...

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng quà cho trẻ em đặc biệt khó khăn ở Hương Sơn

Dịp này, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà trao tặng 50 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Hương Sơn.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng quà cho trẻ em đặc biệt khó khăn ở Hương Sơn

Trước đó, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH đã đến dâng hương tưởng niệm 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast