ĐBQH Hà Tĩnh chất vấn trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH về việc lao động trở về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia cho rằng vấn đề người lao động rời thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam đặt ra cho cử tri, Nhân dân cả nước nhiều tâm tư, đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH.

Chiều nay (10/11), Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia chất vấn về trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH đối với việc lao động trở về quê trong dịch COVID-19.

ĐBQH Hà Tĩnh chất vấn trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH về việc lao động trở về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tham gia chất vấn nhóm vấn đề lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, các đại biểu Quốc hội tập trung vào một số nội dung như: Việc bảo đảm tiến độ, đối tượng, hiệu quả thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; giải pháp bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi do đại dịch; thực trạng và nguyên nhân người lao động rời thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiều đợt.

Đại biểu cũng chất vấn về xây dựng các giải pháp tháo gỡ những khó khăn của thị trường lao động theo diễn biến của dịch; chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc; việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cứu trợ, thiện nguyện bảo đảm đúng chế độ, chính sách…

ĐBQH Hà Tĩnh chất vấn trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH về việc lao động trở về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Phó Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia chất vấn.

Tham gia chất vấn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia cho rằng, vấn đề người lao động rời thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam đặt ra cho cử tri, Nhân dân cả nước nhiều tâm tư. Thực trạng này không chỉ một lần mà nhiều lần khi thực hiện giãn cách và cả sau thực hiện giãn cách, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH.

Trả lời chất vấn của Trần Đình Gia, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhận trách nhiệm, đưa ra nguyên nhân, bài học của những hạn chế và đưa ra các giải pháp cụ thể. Bên cạnh trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng cũng cho rằng vấn đề di dân, an ninh trật tự liên quan rất nhiều bộ, ngành.

Điều hành phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng vấn đề đại biểu Trần Đình Gia chất vấn được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm gửi về Kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội giao Chính phủ, các bộ, ngành cuối phiên chất vấn cần báo cáo, giải trình trước Quốc hội, cử tri cả nước. Không chỉ xác định nguyên tại sao, trách nhiệm như thế nào, nhất là trách nhiệm của Nhà nước đối với Nhân dân mà vấn đề quan trọng là các giải pháp xử lý thiếu hụt lao động tại các thị trường và giải quyết sinh kế cho người lao động đang về các tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng quan trọng hơn nữa, qua sự việc này rút ra bài học kinh nghiệm gì trong phân tích, đánh giá, dự báo và có cam kết không để ra sự việc này nữa trong tương lai hay không?

Đầu giờ sáng ngày 11/11, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tiếp tục trả lời chất vấn, sau đó Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và một số bộ trưởng liên quan sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!