Ý nghĩa và nguồn gốc Ngày của cha

Năm nay, "Ngày của Cha" diễn ra vào Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 (16/6).

Ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 là "Ngày của Cha". Ảnh: History.
Ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 là "Ngày của Cha". Ảnh: History.

Theo trang History, từ những năm đầu của thế kỷ XX, "Ngày của Cha" đã được tổ chức phổ biến. "Ngày của Cha" được diễn ra vào ngày khác nhau ở mỗi quốc gia.

Ở các nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Phi thì "Ngày của Cha" được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6.

"Ngày của Cha" ở Italy sẽ tổ chức trùng với ngày Lễ Thánh Giuse, 19.3, được coi là ngày nghỉ cho các gia đình.

Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bolivia, Croatia, Honduras, Thụy Sỹ cũng kỷ niệm "Ngày của Cha" vào ngày này.

"Ngày của Cha" ở Đức thường vào Lễ Thăng Thiên tức sau Lễ Phục sinh 40 ngày. Ngày này còn được gọi là "ngày của đàn ông" (hay "ngày của quý ông").

Ở Đài Loan (Trung Quốc), người ta lấy ngày 8.8 làm "Ngày của Cha" bởi số 8 có âm đọc giống như những từ dùng để gọi người bố.

Năm 1508, Công giáo châu Âu đánh dấu cột mốc thời gian kỷ niệm "Ngày của Cha". "Ngày của Cha" nơi đây được tổ chức vào ngày 19.3 cũng là ngày lễ của thánh Joseph.

Thánh Joseph còn được gọi là “Người nuôi dưỡng Chúa” tức Nutritor Domini. Trong truyền thuyết Nam Âu, vị Thánh này cũng là cha đẻ giả định của chúa Jesus.

Nhà thờ Chính thống Coptic Alexandria thì Ngày của Cha được tổ chức trùng với ngày Thánh Giuse nhưng người dân Copts lấy ngày 20.7 làm ngày kỷ niệm.

Việc ăn mừng "Ngày của Cha" bắt nguồn từ Fairmont Tây Virginia vào ngày 5.7.1908. Bà Grace Golden tổ chức ăn mừng nhằm tôn vinh người cha đã qua đời trong thảm họa Monongah Mining ở Monongah.

Năm 1909, một người phụ nữ tên Sonora Dodd cũng ăn mừng "Ngày của Cha" do bị ảnh hưởng từ ngày của Mẹ. Sonora sinh ra trong gia đình có 6 chị em, mẹ mất sớm và bố phải lo toan tất cả. Xuất phát từ sự kính trọng, biết ơn công lao dưỡng dục của người cha mà bà chọn ngày sinh nhật của mình 19.6 để tôn vinh người cha yêu dấu.

Năm 1966, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson quyết định chọn ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hằng năm là "Ngày của Cha" ở Mỹ.

Năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon ký văn bản xác nhận, ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6.

Năm 2024, ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 là ngày 16/6 - "Ngày của Cha".

Ở Việt Nam, "Ngày của Cha" mới được tôn vinh trong những năm gần đây, không phổ biến như "Ngày của Mẹ". Đây là ngày ý nghĩa nhằm tôn vinh công dưỡng dục của những bậc sinh thành.

Những lời chúc hay những món quà nhỏ nhưng sẽ mang tinh thần to lớn cho người đàn ông trụ cột trong gia đình ngày này. Hãy yêu thương cha, mẹ cũng như gia đình khi còn có thể là thông điệp sâu xa và ý nghĩa của những ngày này.

laodong.vn

Đọc thêm

Dầu ăn nào tốt nhất cho sức khỏe?

Dầu ăn nào tốt nhất cho sức khỏe?

Dầu ôliu nguyên chất được nghiên cứu kỹ và có nhiều bằng chứng nhất về lợi ích sức khỏe, dầu bơ và các loại dầu thực vật giàu oleic cũng là lựa chọn lành mạnh.
Để trẻ chịu trách nhiệm cho việc mình làm

Để trẻ chịu trách nhiệm cho việc mình làm

Thay vì vội vàng phủ nhận nhận thức của trẻ bằng câu nói “biết gì đâu”, có lẽ người lớn nên dành thời gian để giải thích cho trẻ, giúp trẻ nhận ra đâu là đúng, đâu là sai và cần chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.
7 thực phẩm tưởng 'lành mạnh' lại gây tăng cân

7 thực phẩm tưởng 'lành mạnh' lại gây tăng cân

Nhiều thực phẩm được gắn mác 'lành mạnh' thường khiến bạn yên tâm thưởng thức mà không lo tăng cân. Thế nhưng, nếu không để ý đến thành phần và khẩu phần, những thực phẩm này có thể âm thầm góp phần gây tăng cân ngoài ý muốn.
"Sỏi im lặng" âm thầm gây biến chứng nặng

"Sỏi im lặng" âm thầm gây biến chứng nặng

Sỏi tiết niệu là bệnh lý phổ biến, có thể gây đau đớn dữ dội song một số sỏi nhỏ hoặc nằm yên trong đường tiết niệu không gây triệu chứng rõ ràng, được gọi là "sỏi im lặng".