(Baohatinh.vn) - Sáng nay 13/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết: Các y, bác sỹ khoa Nhi của đơn vị vừa cấp cứu thành công trẻ sơ sinh bị suy hô hấp, viêm ruột hoại tử hết sức nguy hiểm và ít gặp.

Cứu thành công trẻ sơ sinh suy hô hấp, viêm ruột hoại tử ít gặp

Sáng nay 13/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết: Các y, bác sỹ khoa Nhi của đơn vị vừa cấp cứu thành công trẻ sơ sinh bị suy hô hấp, viêm ruột hoại tử hết sức nguy hiểm và ít gặp.

Cứu thành công trẻ sơ sinh suy hô hấp, viêm ruột hoại tử ít gặp

Nhân viên y tế BVĐK huyện Đức Thọ chăm sóc, kiểm tra sức khỏe cháu bé

Trước đó, sản phụ T.T.T.O (ở xã Đức Quang, huyện Đức Thọ) mang thai 34 tuần, bỗng dưng xuất hiện chảy máu ồ ạt được người nhà đưa vào viện.

Qua thăm khám, sản phụ được chẩn đoán rau tiền đạo. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và chuyển mổ cấp cứu lấy ra bé trai nặng 2,4kg, trẻ trong tình trạng khóc yếu, rên è, tím quanh môi và các đầu chi.

Trẻ được tiến hành cấp cứu và chuyển sang đơn nguyên sơ sinh điều trị với chẩn đoán suy hô hấp/sơ sinh non yếu.

Tại đơn nguyên sơ sinh, bé được nằm lồng ấp, thở oxy, hút dịch mũi họng, đặt sonde dạ dày có dịch màu nâu nhạt lẫn máu, bơm rửa dạ dày.

Sau 10 ngày điều trị bằng kháng sinh tích cực, bơm rửa dạ dày, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch qua máy truyền dịch, chiếu đèn và trẻ được tập cho bú mẹ..., hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định, da niêm mạc hồng, không khó thở, bụng mềm không chướng, bú mẹ tốt và có thể xuất viện trong ngày hôm nay.

Tin liên quan:
  • Cứu thành công trẻ sơ sinh suy hô hấp, viêm ruột hoại tử ít gặp
    Coi chừng sốc nhiệt

    Sốc nhiệt là bệnh lý đặc trưng bởi tình trạng tăng nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C và kèm theo rối loạn chức năng thần kinh (rối loạn ý thức, hôn mê, co giật). Tuy nhiên, sốc nhiệt hoàn toàn có thể phòng tránh được. Hiểu biết về những rối loạn do sốc nhiệt giúp chúng ta giảm được tỷ lệ bệnh tật và tỷ lệ tử vong.

  • Cứu thành công trẻ sơ sinh suy hô hấp, viêm ruột hoại tử ít gặp
    4 dấu hiệu chứng tỏ trẻ bị lồng ruột, cha mẹ cần lưu ý

    Trẻ có biểu hiện đau bụng cơn, biểu hiện bằng cơn khóc thét xuất hiện đột ngột, dữ dội, trẻ ưỡn người, xoắn vặn, cơn đau có thể làm trẻ ngừng chơi, bỏ bú... là các dấu hiệu của chứng lồng ruột, cha mẹ cần chú ý đưa con đi khám và điều trị kịp thời.

  • Cứu thành công trẻ sơ sinh suy hô hấp, viêm ruột hoại tử ít gặp
    Nhận biết viêm ruột thừa

    Con trai tôi 8 tuổi, cháu kêu đau bụng, kèm theo trướng hơi, vùng bụng dưới bên phải đau nhiều hơn, không sốt. Liệu có phải cháu viêm ruột thừa (VRT) không? Nếu nghi ngờ phải làm gì để chẩn đoán chính xác bệnh?

Nhật Thắng - Trần Khoát


Nhật Thắng - Trần Khoát

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]