Giám đốc SLNA: Không hiểu ai truyền tin Văn Quyến 8 tỷ!

Trao đổi trực tiếp với phóng viên VTC News, giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An (SLNA), ông Nguyễn Hồng Thanh phủ nhận các thông tin trên nhiều tờ báo rằng: Văn Quyến được CLB "lót tay" 8 tỷ đồng.


Trong 2 ngày qua, dư luận đang dấy lên thông tin Công ty cổ phần Bóng đá SLNA đã "lót tay" cho Văn Quyến số tiền 8 tỉ đồng, để ký tiếp bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Một số nguồn tin còn đưa ra lý giải cho sự việc: do để thua trước XM Hải Phòng với tỉ số 2-4, hơn lúc nào hết SLNA phải giữ chân bằng được một số trụ cột như Văn Quyến, Huy Hoàng, Cao Xuân Thắng... nếu không đội bóng sẽ rơi vào "vũng lầy".

Văn Quyến với niềm vui ghi bàn trở lại vào đầu mùa giải 2009 (Ảnh: VSI).

Văn Quyến với niềm vui ghi bàn trở lại vào đầu mùa giải 2009 (Ảnh: VSI).

Đem tất cả điều hoài nghi này trao đổi với ông Nguyễn Hồng Thanh, phóng viên VTC News nhận được câu trả lời: đó chỉ là lời đồn thổi, thiếu căn cứ! Ông Thanh lắc đầu ngán ngẩm: "Không hiểu ai đã truyền thông tin thất thiệt này ra ngoài mà lại cho rằng chúng tôi bỏ ra 8 tỷ để giữ chân Văn Quyến, trong khi bản hợp đồng cũ đến tháng 12 này mới hết hạn!".

Khi phóng viên đặt câu hỏi mức hợp đồng mới của CLB với Quyến trong thời gian tới đây sẽ là bao nhiêu thì ông Thanh xin giữ bí mật không tiết lộ ra ngoài, vì "đây đã là quy định chung của Hội đồng quản trị".

Tuy nhiên, để đánh tan mọi hoài nghi của dư luận, ông Thanh phân tích thêm: "Với phong độ của Quyến ở thời đỉnh điểm và nằm ở đội Hà Nội T&T hay Bình Dương thì chuyện 8 tỷ đồng là có thể. Nhưng điều kiện của SLNA bây giờ thì chuyện hợp đồng với cầu thủ đang ở mức hài hòa và xấp xỉ nhau".

"Mặt khác, người có phong độ ổn định và tốt nhất SLNA bây giờ là hậu vệ Huy Hoàng, thế nhưng cầu thủ này cũng chưa bao giờ được "hét" giá cao như thế. Vậy thì tại sao mọi người lại tin được việc một cầu thủ đang trong thời gian lấy lại phong độ, kết hợp với vụ tai nạn trong đợt Tết Canh Dần, vẫn chưa thể quay lại thi đấu như Văn Quyến có mức giá như thế" - ông Thanh phân tích.

Tiễn phóng viên ra về, ông Thanh tự tin nói rằng mình là người hiểu Quyến hơn ai hết. "Bản thân Quyến không bao giờ đưa ra giá này giá khác. Không phải tất cả vì tiền đâu, Quyến không phải là con người theo đồng tiền. Quyến cũng khác với nhiều người ở điểm đó, không kỳ kèo này nọ", ông Thanh kết luận.

HLV Nguyễn Thành Vinh: "8 tỷ là xứng đáng với Văn Quyến"

Cũng liên quan đến chuyện hợp đồng của Văn Quyến, ngày 2/3, phóng viên VTC News đã liên lạc được với ông Nguyễn Thành Vinh, người thầy cũ của Văn Quyến và đang dẫn dắt CLB Hòa Phát Hà Nội.

Ông Vinh cho biết: "Tôi chưa nhận được thông tin này (tin Văn Quyến được "lót tay" 8 tỷ đồng - pv), nhưng nếu có thì xin chúc mừng Quyến cũng như CLB SLNA".

- Theo ông thì số tiền 8 tỷ đồng nếu có thật thì có xứng đáng với tài năng của Văn Quyến?

Tôi nghĩ rằng nếu so với những bản hợp đồng của Công Vinh, Việt Thắng, Như Thành thì Quyến rất xứng đáng với số tiền ấy.
HLV Nguyễn Thành Vinh chưa nhận được thông tin chính thức về chuyện hợp đồng của Văn Quyến. (Ảnh: Quang Minh)

HLV Nguyễn Thành Vinh chưa nhận được thông tin chính thức về chuyện hợp đồng của Văn Quyến. (Ảnh: Quang Minh)

- Cứ giả sử số tiền kỷ lục này Quyến có thể được nhận, theo ông, Quyến sẽ sử dụng những đồng tiền ấy ra sao và liệu tiền có thể khiến cầu thủ này vấp ngã một lần nữa?

Mỗi lần vấp ngã là một lần đau, hơn ai hết Quyến là người hiểu rất rõ vấn đề này. Giờ đây, tôi chỉ mong rằng cháu sẽ biết tự chứng tỏ và khẳng định giá trị tên tuổi của mình trước những đánh giá của CLB, chứ không thể lêu têu như trước đây nữa.

Năm nay Quyến cũng đã 26 tuổi, độ tuổi đủ để đưa ra những cách nghĩ trưởng thành. Đây thực sự là những đồng tiền rất chính đáng từ mồ hôi và công sức của Quyến, và hãy dùng những số tiền đó vào những việc có ích cũng như giúp đỡ gia đình.

- Ông nghĩ là tài năng của Văn Quyến có còn được phát huy trong thời gian tới?

Theo tôi, Quyến là một cầu thủ đẳng cấp và là tài năng hiếm có của bóng đá VN trong những năm qua và chắc chắn sẽ còn phát huy hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Quyến cần biết khắc phục những điểm yếu cố hữu của mình là thể lực.

- Ông có muốn nhắn nhủ gì tới cậu học trò cũ của mình không?

Có chứ (cười), mọi chuyện chưa rõ, song tôi rất vui vì sự cống hiến của Quyến ít nhiều đã được thừa nhận và đền đáp xứng đáng. Quyến hãy lấy đó mà rèn luyện về đạo đức cũng như chuyên môn để đáp lại những sự kỳ vọng đó.

- Xin cảm ơn ông!

Nguồn: VTC News

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast