10 người giàu nhất thế giới

“Ông trùm” viễn thông Mexico Carlos Slim Helu đã đánh bại Bill Gates và Warren Buffett để trở thành người giàu nhất thế giới. Lần đầu tiên trong ba năm, vị trí người giàu nhất thế giới có “gương mặt” mới.

Carlos Slim, người giàu nhất thế giới, theo đánh giá mới nhất của tạp chí danh giá Forbes.
Carlos Slim, người giàu nhất thế giới, theo đánh giá mới nhất của tạp chí danh giá Forbes.


Tài sản của “ông trùm” Slim ước tính vào khoảng 53,5 tỷ USD, tăng 18,5 tỷ USD trong vòng 12 tháng. Cổ phiếu của America Movil mà “ông trùm” Slim sở hữu 23 tỷ USD, tăng 35% trong vòng 1 năm.

Bill Gates hiện “đáng giá” 53 tỷ USD, về thứ hai trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tài sản của ông tăng 13 tỷ so với một năm trước, khi cổ phiếu của Microsoft tăng tới 50% trong 12 tháng.

Tài sản của Warren Buffett tăng 10 tỷ USD lên 47 tỷ USD, khi cổ phiếu của Berkshire Hathaway tăng. Ông đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Năm nay tài sản trung bình của các tỷ phú thế giới là 3,5 tỷ USD, tăng 500 triệu USD trong 12 tháng qua. Thế giới có 1.011 “người khổng lồ” có tài sản 10 con số. Con số này một năm trước là 793 người, tuy nhiên vẫn còn kém xa con số kỷ lục 1.125 người vào năm 2008. Trong số những tỷ phú năm ngoái, chỉ 12% phải chứng kiến cảnh tiền của "đội nón ra đi".

Tỷ phú Mỹ vẫn thống trị bản danh sách tỷ phú năm nay, nhưng sự thống trị đó đang bị yếu dần. Người Mỹ chiếm 40% số tỷ phú thế giới, giảm từ 45% của năm ngoái.

Trong số 97 tỷ phú mới, chỉ có 16% là người Mỹ. Thay vào đó, châu Á đã có sự tăng tốc ngoạn mục. Lần đầu tiên Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) có số tỷ phú lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, với 89 người.

Chủ tịch tập đoàn Wahaha, ông Zong Qinghou, đứng đầu danh sách những người giàu nhất Trung Quốc đại lục, với tài sản ước tính 7 tỷ USD và đứng thứ 103 thế giới. Tiếp sau đó là Liu Yongxing, chủ tịch East Hope Group, với 5 tỷ USD, đứng thứ 154 thế giới; Zhang Jindong, chủ tịch Suning Appliance, đứng thứ 176 thế giới, với 4,5 tỷ USD; chủ tịch BYD Wang Chuanfu với 4,4 tỷ USD.

Dưới đây là 9 trong 10 người giàu nhất thế giới:

2. Bill Gates (Mỹ) - 53 tỷ USD, Microsoft

3. Warren Buffett (Mỹ) - 47 tỷ USD, Berkshire Hathaway

4. Mukesh Ambani (Ấn Độ) - 29 tỷ USD, hóa dầu, dầu lửa, khí đốt.

5. Lakshmi Mittal (Ấn Độ) - 28,7 tỷ USD, thép

10 người giàu nhất thế giới ảnh 6


6. Larry Ellison (Mỹ) - 28 tỷ USD, Oracle

7. Bernard Arnault (Pháp) - 27,5 tỷ USD, LVMH

8. Eike Batista (Brazil) - 27 tỷ USD, khai thác mỏ, dầu lửa

9. Amancio Ortega (Tây Ban Nha) - 25 tỷ USD, bán lẻ

10. Karl Albrecht (Đức) - 23,5 tỷ USD, kinh doanh siêu thị

Nguồn: Dântrí.com

Theo People Daily

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast