Iraq: Đánh bom kép làm gần 50 người thương vong

Theo Reuters và AFP, cảnh sát Iraq và các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin ngày 23/9, hai quả bom được cài đặt trong chiếc lều của một đám tang tại quận Adhmiya, nơi có đa số người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống ở thủ đô Baghdad, đã phát nổ làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Kirkuk, Bắc Iraq, ngày 22/9. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom ở Kirkuk, Bắc Iraq, ngày 22/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào lễ tang tại thủ đô Iraq trong những ngày gần đây.

Trước đó, ngày 22/9, một kẻ đánh bom liều chết cũng tấn công một lễ tang ở Baghdad làm ít nhất 12 người thiệt mạng.

Ngày 21/9, hai vụ nổ nhằm vào tang lễ của những người Hồi giáo dòng Shi'ite ở quận Sadr City đã làm ít nhất 73 người thiệt mạng.

Bạo lực đang làm gia tăng sự lo ngại về tình trạng xung đột đẫm máu giữa các giáo phái tại quốc gia vùng Vịnh này, với giai đoạn đẫm máu nhất vào các năm 2006-2007 khiến hàng nghìn người thiệt mạng./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast