Bạo lực tái bùng phát ở Ai Cập gây thương vong lớn

Một quan chức Bộ Y tế Ai Cập là Khaled al-Khatib cho biết ngày 6/10, đã có ít nhất 15 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh nước này và những người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ Mohamed Morsi.

Lực lượng an ninh Ai Cập bắt giữ những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi. (Ảnh: AP)
Lực lượng an ninh Ai Cập bắt giữ những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi. (Ảnh: AP)

Vị quan chức này còn cho biết thêm 83 người đã bị thương trong các vụ đụng độ trên.

Tại Cairo, cảnh sát đã bắn súng và hơi cay để giải tán người biểu tình ném gạch đá.

Phóng viên AFP đã chứng kiến cảnh sát bắt giữ và đánh đập nhiều nghi can biểu tình.

Đụng độ nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô cũng như thành phố ven Địa Trung Hải Alexandria, thành phố Suez và thị trấn miền Trung Delga./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast