12 người thiệt mạng, 14 người mất tích, hơn 1.000 người sơ tán do mưa lớn ở Hàn Quốc

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn kéo dài ở Hàn Quốc khiến 12 người thiệt mạng, 14 người mất tích, hơn 1.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán trong khi khoảng 5.751 ha đất nông nghiệp bị ngập úng.

12 người thiệt mạng, 14 người mất tích, hơn 1.000 người sơ tán do mưa lớn ở Hàn Quốc

Cầu Jamsu trên sông Hàn tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, bị phong tỏa do mực nước lên cao. (Ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn số liệu thống kê thiệt hại do mưa lớn từ Trụ sở Các biện pháp An toàn và Phòng chống thiên tai trung ương nước này cho biết, tính đến hôm nay (4/8), 14 người đã được báo cáo mất tích sau khi những trận mưa lớn kéo dài gây nên lũ lụt và sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung. Trong số này có trường hợp một người đàn ông ngoài 60 tuổi bị lũ cuốn trôi trong khi đang lái xe tải qua một vùng nước ngập ở Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong.

Mưa lớn cũng tiếp tục gây nên những hậu quả đáng tiếc về người. Gần đây nhất là 6 trường hợp tử vong ở thành phố Pyeongtaek và quận Gapyeong, đều thuộc tỉnh Gyeonggi, khi lở đất do mưa lớn đã vùi lấp một chỗ làm việc tạm thời và một ngôi nhà ở trên núi.

Tổng cộng có 1.025 người đến từ 629 hộ gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Hơn một nửa trong số này ở tỉnh Bắc Chungcheong, kế đến là 391 người ở tỉnh Gyeonggi, 70 người ở tỉnh Gangwon và 9 người ở thủ đô Seoul.

Thiệt hại về tài sản tiếp tục gia tăng, với 1.483 tài sản tư nhân và 1.485 công trình công cộng. Theo nhà chức trách, 1/3 số tài sản bị thiệt hại là các nhà ở, bên cạnh các công trình khác như nhà kho, nhà màng sản xuất nông nghiệp, chuồng chăn nuôi gia súc…

Các công trình công cộng như cầu, đường, đường ray tàu hỏa và các hồ chứa nước cũng bị hư hại do những trận mưa như trút.

Giới chức đã khôi phục hoàn toàn hơn một nửa trong tổng số các tài sản bị thiệt hại. Hơn 25.000 cảnh sát, lính cứu hỏa và các tình nguyện viên được huy động để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả do thiên tai.

Tuy vậy, 43 tuyến đường bộ và 6 tuyến đường sắt (bao gồm các tuyến Chungbuk, Taebaek và Yeongdong) hiện vẫn bị cấm lưu thông.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chuẩn bị tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong chiều nay để thảo luận các phương án khắc phục thiệt hại.

Trong cuộc họp nội các diễn ra trước đó, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã chỉ đạo cho các cơ quan ứng phó thảm họa xem xét truyên bố các khu vực chịu thiệt hại nặng nề là vùng thảm họa đặc biệt.

(Theo Yonhap)

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!