Chiều 26/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao giải “Cuộc thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2025”.
Sau hơn 2 tháng phát động cuộc thi “Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2025”, Ban tổ chức đã nhận được 37 chương trình phát thanh tổng hợp, gồm 74 tin/ bài/ phóng sự. Các tác phẩm dự thi đã đề cập khá phong phú, đa dạng, sinh động những vấn đề mới, có tính thời sự cao; khai thác sâu về những việc làm cụ thể, những kinh nghiệm, cách làm hay của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời nêu lên các giải pháp góp phần thực hiện công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn cơ sở.
Cuộc thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về chuyển đổi số năm 2025 không chỉ là dịp để đội ngũ làm công tác tuyên truyền, chuyên trách truyền thanh ở các địa phương thể hiện năng lực chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, mà còn là cơ hội để khích lệ, huy động sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, toàn thể Nhân dân trong tỉnh cùng nhau chung tay, đồng hành trong công cuộc chuyển đổi số.
Điều gây ấn tượng tại cuộc thi lần này là nhiều chương trình phát thanh của các đài truyền thanh xã, phường được đầu tư khá công phu, chuyên nghiệp, chất lượng. Một số chương trình có ứng dụng công nghệ truyền thông mới, kết hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, thu âm, hậu kỳ sản phẩm.
Tuy vậy, bên cạnh sự thành công thì cuộc thi vẫn còn một số hạn chế như: Một số xã, phường chưa hưởng ứng tham gia, hoặc chưa thật sự quan tâm đến cuộc thi. Một số địa phương do thiếu nhân lực, trang thiết bị phục vụ sản xuất chương trình truyền thanh, dẫn đến việc triển khai còn lúng túng, chất lượng sản phẩm còn yếu. Một số tác phẩm còn sơ sài nội dung, kỹ thuật hậu kỳ, chưa thể hiện rõ thông điệp và hiệu quả lan tỏa.
Tại buổi lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức đã trao 2 giải A cho tác phẩm: Chuyển đổi số - cánh cửa mở ra tương lai mới cho quê hương Kim Hoa, của nhóm tác giả Giang Nam, Hương Hà, Quốc Toản, đơn vị UBND xã Kim Hoa; tác phẩm Kết nối yêu thương - An toàn trong không gian số, của nhóm tác giả Phạm Thị Phương Lê, Đoàn Thanh Hải, đơn vị UBND xã Đức Thọ; đồng thời trao 3 giải B, 4 giải C và 7 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả.