Đổi mới công nghệ - chìa khóa nâng tầm doanh nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới khoa học công nghệ, đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh thời kỳ hội nhập.

Bên cạnh việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận các chính sách về đất đai, thuế, nguồn vốn tín dụng..., thời gian qua, Hà Tĩnh còn đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực đầu tư khoa học và công nghệ (KH&CN) với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm và thúc đẩy sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

bqbht_br_z7098566776710-dd52ae974b6ebd15cc9852cad204a3cd.jpg
Hà Tĩnh đã ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư KH&CN vào sản xuất - kinh doanh.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều cơ chế, chính sách quan trọng đã được HĐND tỉnh ban hành như: Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 về một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025… Những chính sách này nhanh chóng đi vào thực tiễn, góp phần tạo động lực và nguồn lực để doanh nghiệp địa phương mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng dây chuyền sản xuất tiên tiến, đáp ứng xu hướng hội nhập và phát triển.

Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh (CCN Nam Hồng) là một trong những doanh nghiệp tiên phong đầu tư công nghệ cao với dự án nhà máy kéo sợi tự động được lập trình hoàn toàn bằng hệ thống máy tính. Được biết, tổng vốn đầu tư nhà máy gần 600 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí chuyển giao công nghệ sản xuất từ Đức và Thụy Sỹ đã vượt 400 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án đã đi vào vận hành, sản phẩm sợi OE chất lượng cao được xuất khẩu sang nhiều thị trường như: Hàn Quốc, Ấn Độ, Pakistan…

Bà Đào Thị Phương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Nhân sự (Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh) chia sẻ: “Doanh nghiệp đã nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho hợp đồng chuyển giao công nghệ và đầu tư thiết bị hiện đại. Đây là sự động viên kịp thời giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thành giai đoạn 2 của dự án vào cuối năm nay. Chúng tôi cũng kỳ vọng thời gian tới sẽ tiếp cận được các chính sách hỗ trợ phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu”.

image-1.jpg
image.jpg
Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đã dành hơn 400 tỷ đồng để chuyển giao công nghệ và đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại.

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Công ty CP Xây dựng Phượng Hoàng HT (phường Thành Sen) đã mạnh dạn đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng xây dựng xưởng sản xuất gạch không nung bê tông lõi xốp theo công nghệ châu Âu. Sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội như: cách âm, cách nhiệt, chống thấm tốt, hạn chế nồm ẩm, thi công nhanh và giá thành thấp hơn gạch truyền thống. Hiện sản phẩm đã được thị trường trong và ngoài tỉnh tích cực đón nhận.

Ông Lê Hữu Tuấn – Giám đốc Công ty CP Xây dựng Phượng Hoàng HT cho hay: “Dự án sản xuất gạch không nung bê tông lõi xốp của chúng tôi đã được chứng nhận tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh năm 2021. Từ khi đi vào sản xuất (năm 2022) đến nay, doanh nghiệp đạt sản lượng trung bình 22.000 viên/năm và tiêu thụ 100% sản phẩm. Chúng tôi đã được tỉnh hỗ trợ kinh phí ở lĩnh vực doanh nghiệp KH&CN và tổ chức trung gian của thị trường KH&CN được chứng nhận hoạt động trên địa bàn. Đây là nguồn cổ vũ lớn giúp chúng tôi mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ để nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động”.

Hai doanh nghiệp trên là đại diện tiêu biểu trong số nhiều đơn vị được hỗ trợ đầu tư KH&CN theo các nghị quyết của HĐND tỉnh thời gian qua.

bqbht_br_z7097403298537-a495e9f59270ce18c6a7225e838c26a3.jpg
Gạch không nung bê tông lõi xốp của Công ty CP Xây dựng Phượng Hoàng HT được thị trường đón nhận tích cực.

Số liệu từ Sở KH&CN Hà Tĩnh cho thấy, giai đoạn 2021 - 2025, tổng kinh phí hỗ trợ triển khai các nhóm chính sách phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt hơn 35,85 tỷ đồng. Trong đó, có 191 cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế cho hoạt động sản xuất - kinh doanh (ISO 9001:2015, GMP, HACCP…); 114 cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp với 163 sản phẩm được chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia; 16 cơ sở, doanh nghiệp với 16 sản phẩm được công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 50 cơ sở, doanh nghiệp được thử nghiệm mẫu, tư vấn, đào tạo, chứng nhận lần đầu áp dụng thực hành nông nghiệp tốt chăn nuôi, thủy sản… Điều đáng chú ý, sau khi áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các doanh nghiệp ghi nhận mức tăng lợi nhuận bình quân hằng tháng từ 10–20%.

Ngoài ra, Sở KH&CN còn hỗ trợ thiết kế, đăng ký bảo hộ cho 221 đối tượng sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ; kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp địa phương…

Cùng với các nguồn lực về lao động, vốn, tài nguyên thiên nhiên…, KH&CN được coi là nguồn lực quan trọng, có tác động lớn đối với phát triển kinh tế, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN; khuyến khích và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nghiên cứu phát triển và ứng dụng KH&CN; đẩy mạnh huy động vốn đầu tư cho phát triển KH&CN; phát triển nguồn nhân lực KH&CN...

bqbht_br_034.jpg
Hà Tĩnh tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư KH&CN vào hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Ông Trần Mạnh Hùng – Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và chuyên ngành (Sở KH&CN) cho biết: "Sở luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương trong quá trình chuyển giao, ứng dụng KH&CN theo các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Hiện nay, đơn vị đang tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030. Hà Tĩnh cũng đang triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Từ đây sẽ tạo thêm lực đẩy để doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư công nghệ mới phục vụ sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn quan tâm và mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất – kinh doanh, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và phát triển kinh tế địa phương".

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

[Motion Graphics] Dấu ấn Chuyển đổi số quốc gia tại Hà Tĩnh

[Motion Graphics] Dấu ấn Chuyển đổi số quốc gia tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đã ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật trong chuyển đổi số, hoàn thành 24/26 chỉ tiêu theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.
Ký ức chiến tranh trên bản đồ số

Ký ức chiến tranh trên bản đồ số

Những trang sử hào hùng của Hà Tĩnh đang được tái hiện sinh động qua quá trình số hóa các di tích lịch sử. Nhờ ứng dụng công nghệ, ký ức chiến tranh đã trở nên gần gũi, dễ tiếp cận.
Thúc đẩy chuyển đổi số: Nền tảng cho bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả

Thúc đẩy chuyển đổi số: Nền tảng cho bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả

Ngày 19/6, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ký ban hành Kế hoạch 02-KH/BCĐTW về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Lời cảnh báo kiệt sức từ Microsoft

Lời cảnh báo kiệt sức từ Microsoft

Theo Microsoft, người lao động ngày nay đang kiệt sức, "gần như không thể theo kịp" nhịp độ công việc, khi ngày làm việc bị kéo dài vô hạn bởi các cuộc họp và tin nhắn liên tục.
AI đã “rất thật” ở Hà Tĩnh

AI đã “rất thật” ở Hà Tĩnh

AI không còn là những điều xa vời mà trở nên gần gũi với tất thảy người dân Hà Tĩnh, trở thành công cụ đắc lực tạo ra bứt phá, hoàn thiện các ý tưởng cho những người biết tận dụng.