9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

(Baohatinh.vn) - Tự mày mò tìm lối đi riêng, Lê Nguyễn Khánh Diệp (SN 1996, ở thôn Nam Hoa Xuân, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã khởi nghiệp thành công và sản xuất ra dầu gội thảo dược thiên nhiên Mộc Đồng cùng nhiều sản phẩm làm từ cây dược liệu, thảo mộc.

9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Tâm lý học - Học viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội) năm 2020, cũng như bao bạn trẻ khác, Lê Nguyễn Khánh Diệp ở lại thủ đô làm công việc dạy học cho nhóm trẻ đặc biệt. Tuy nhiên, với giấc mơ được làm bà chủ chiết xuất mỹ phẩm từ nguồn gốc thiên nhiên, Khánh Diệp đã rời thủ đô hoa lệ, về quê bắt đầu sự nghiệp mới.

9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

Hành trình khởi nghiệp của Khánh Diệp bắt đầu với quả bồ kết và các loại cây thảo dược. Thời điểm đó (năm 2020), Khánh Diệp vừa lấy chồng và sinh con xong. Mỗi lần gội đầu, tóc thường rụng nhiều nên Diệp đã tự nấu nước gội cho mình bằng bồ kết và các loại thảo dược. Sau khi dùng thử nghiệm một thời gian, thấy tóc đen bóng mượt và ít rụng hơn, Khánh Diệp đã đăng lên trang facebook cá nhân chia sẻ kinh nghiệm và được nhiều người hỏi mua sản phẩm.

9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

Từ chỗ tự mày mò trên mạng xã hội, cuối năm 2020, Diệp tiếp tục “cất công” học thêm 2 khoá học ở cơ sở sản xuất tại Hà Nội và Bình Định. Sau 2 tháng học nghề, Khánh Diệp lại tự mày mò, nghiên cứu và nấu thử nghiệm nhiều lần để dùng thử. Qua nhiều lần thử nghiệm, Diệp đã thành công và cho ra sản phẩm dầu gội đầu thảo dược đóng chai với thương hiệu dầu gội Mộc Đồng.

9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

Khánh Diệp chia sẻ: “Dầu gội Mộc Đồng được làm từ 100% thảo dược thiên nhiên. Để nấu ra một mẻ dầu gội, mình sử dụng 26 loại thảo dược khác nhau như: bồ kết, bồ hòn, sâm dây Ngọc Linh, chanh, gừng, sả, hà thủ ô, nha đam, dừa… Trái bồ kết và một số loại thảo dược khác được nướng, nấu còn nguyên mùi khói, cháy của quả bồ kết nướng, ít bọt nhưng gội rất sạch, lành tính và có tác dụng giảm rụng tóc, kích thích mọc tóc”.

9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

Sau khi thành công với dầu gội, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và thấy được tiềm năng của thảo dược thiên nhiên, Lê Nguyễn Khánh Diệp tìm hiểu thêm các công dụng của các loại quả, thảo mộc khác như: mướp đắng, trầu không, hương thảo... để mở rộng sản phẩm khác như: dầu xả, sữa tắm, gói tắm trẻ em, gói xông phụ nữ, xịt tóc tinh dầu bưởi...

9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

Nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất được Diệp lấy từ trang trại rộng hơn 37.000 m2 của gia đình. Sắp tới, Diệp sẽ trồng thêm khoảng 300 gốc bồ kết để ổn định nguồn nguyên liệu, đảm bảo cho cơ sở sản xuất.

9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

Nấu một mẻ dầu gội phải mất 6 ngày 6 đêm. Trước đây, tôi nấu bằng bếp củi, mọi người phải thay phiên nhau canh lửa. Từ năm 2021 đến nay, tôi đầu tư hơn 150 triệu đồng để sắm nồi nấu bằng điện, máy vắt, máy lọc. Nhờ vậy mà công việc đỡ vất vả hơn. Nấu bằng nồi điện lại giữ được nhiệt nên năng suất và chất lượng hơn” - Khánh Diệp cho biết thêm.

9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

Hiện nay, các sản phẩm mang thương hiệu Mộc Đồng đã được Trung tâm Kiểm nghiệm TSL (Cục An toàn Thực phẩm) thử nghiệm và chứng nhận các chỉ số an toàn. Sản phẩm có uy tín và công bố các quy chuẩn chất lượng nên rất được thị trường tin dùng. Thông qua mạng xã hội, Lê Nguyễn Khánh Diệp đã xây dựng được mạng lưới phân phối ở Hà Tĩnh và nhiều tỉnh/thành khác như: Hà Nội, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh.

9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

Trung bình mỗi tháng, cơ sở của chị Lê Nguyễn Khánh Diệp sản xuất từ 700 - 800 chai dầu gội và các sản phẩm khác, đưa lại doanh thu khoảng 50 triệu đồng.

9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

Cơ sở của chị Khánh Diệp hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 chị em phụ nữ trên địa bàn xã Cẩm Hà (Cẩm Xuyên) với mức thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng.

9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

Trên hành trình khởi nghiệp gian nan, bước đầu, chị Lê Nguyễn Khánh Diệp đã có những thành công nhất định. Thời gian tới, chị dự định tiếp tục đầu tư xây dựng xưởng sản xuất; phát triển thêm vùng nguyên liệu; mở rộng thị trường để đưa thương hiệu dầu gội Mộc Đồng vươn xa, qua đó tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương.

Dù là người trẻ, song, chị Lê Nguyễn Khánh Diệp đã không ngại theo đuổi đam mê và đầu tư phát triển sự nghiệp nghiêm túc, trách nhiệm ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên đang phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cơ sở dầu gội Mộc Đồng xây dựng sản phẩm OCOP. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ kết nối tiêu thụ cho sản phẩm để góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho hội viên.

Chị Trần Thị Thanh Liên
Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
 Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!