Cẩm Xuyên mạnh dạn khởi động các mô hình nông nghiệp hữu cơ

(Baohatinh.vn) - Các mô hình nông nghiệp hữu cơ đang được huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm triển khai nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn.

Trong khu vườn rộng hơn 3.500 m2, ông Nguyễn Kỳ Toàn (thôn Tân An, xã Cẩm Bình) đang tất bật tạo rãnh, bón phân để cải tạo đất bằng phân bón hữu cơ vi sinh của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (Thừa Thiên Huế).

Ông Toàn là một trong 5 hộ dân ở xã Cẩm Bình được lựa chọn để triển khai mô hình trồng 1 ha rau hữu cơ vườn hộ của huyện Cẩm Xuyên.

Cẩm Xuyên mạnh dạn khởi động các mô hình nông nghiệp hữu cơ

Ông Nguyễn Kỳ Toàn cải tạo đất để trồng rau hữu cơ

Ông Nguyễn Kỳ Toàn chia sẻ: “Rau hữu cơ nói không với phân bón hoá học, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ nên chắc chắn sẽ được thị trường đón nhận.

Bước đầu triển khai mô hình, chúng tôi được địa phương hỗ trợ phân bón cải tạo đất và chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh cũng như hỗ trợ về kỹ thuật canh tác, chăm sóc”.

Cẩm Xuyên mạnh dạn khởi động các mô hình nông nghiệp hữu cơ

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên trao đổi với người dân về cách sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Không chỉ khởi động mô hình trồng rau hữu cơ vườn hộ, hiện nay, huyện Cẩm Xuyên cũng đang xây dựng kế hoạch triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Nam Phúc Thăng và xã Cẩm Bình (tổng diện tích 2 ha); mô hình sản xuất ngô hữu cơ (0,25 ha) và mô hình trồng đậu nành (0,25 ha) tại xã Cẩm Mỹ.

Các mô hình dự kiến được triển khai từ tháng 4 - tháng 9/2022, có sự phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Ngoài lĩnh vực trồng trọt, huyện Cẩm Xuyên cũng đang khởi động xây dựng mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ để từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng trên địa bàn.

Được Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tín nhiệm lựa chọn, hiện nay, gia đình ông Trương Xuân Hà (thôn 5, xã Cẩm Minh) đang tập trung xây dựng hệ thống chuồng trại theo quy chuẩn của Quế Lâm.

Cẩm Xuyên mạnh dạn khởi động các mô hình nông nghiệp hữu cơ

Mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ của ông Trương Xuân Hà ở thôn 5, xã Cẩm Minh đang được xây dựng

Ông Trương Xuân Hà phấn khởi: “Bước đầu, tôi mạnh dạn đầu tư 200 triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại trên nền diện tích 300 m2. Dự kiến, trong 10 ngày tới, chuồng trại sẽ xây dựng xong, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm sẽ cử đại diện về khảo sát, hướng dẫn; đảm bảo các điều kiện thì sẽ đưa con giống về thả nuôi. Quế Lâm cam kết với chúng tôi, lợn sau khi đưa về 10 – 15 ngày sau sẽ sinh sản. Chúng tôi sẽ sử dụng 100% thức ăn hữu cơ Quế Lâm và tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng sinh. Ưu điểm của chăn nuôi lợn hữu cơ là sử dụng đệm lót sinh học và men vi sinh để xử lý phân. Phân qua xử lý sẽ được sử dụng làm phân bón trong trồng trọt nên người dân lợi đủ đường”.

Bước đầu triển khai thí điểm mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ, ông Trương Xuân Hà sẽ nuôi 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt/lứa. Ông Hà sẽ được UBND huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ một phần chi phí lợn giống, chi phí thức ăn ban đầu khi triển khai xây dựng mô hình.

Cẩm Xuyên mạnh dạn khởi động các mô hình nông nghiệp hữu cơ

Ông Trương Xuân Hà đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành hạ tầng và bắt tay vào chăn nuôi lợn hữu cơ

Với việc khởi động xây dựng các mô hình, huyện Cẩm Xuyên đang từng bước phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn. Mới đây, UBND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm về phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; tạo ra các sản phẩm sạch, được chứng nhận sản phẩm hữu cơ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về các sản phẩm sạch; góp phần đảm bảo cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường.

Ngoài triển khai các mô hình nông nghiệp hữu cơ để rút kinh nghiệp từ đó nhân rộng, thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm hữu cơ trên địa bàn.

Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đang tìm hiểu và có nguyện vọng xây dựng tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F trên địa bàn. Vì vậy, địa phương mong muốn được phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Quế Lâm đầu tư vào địa bàn theo thẩm quyền của huyện.

Huyện cũng sẽ phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm để mở rộng mô hình liên kết chăn nuôi lợn hữu cơ an toàn sinh học; sản xuất ngô, đậu tương làm nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn hữu cơ; phối hợp chuyển giao các loại phân bón hữu cơ đến người sản xuất trên địa bàn.

Ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.