Trúng đậm ghẹ biển, ngư dân phấn khởi vươn khơi vụ cá Bắc

(Baohatinh.vn) - Vào vụ cá Bắc, “mẹ biển” lại ban tặng nhiều loại hải sản có giá trị, ngư dân Hà Tĩnh tranh thủ thời tiết vươn khơi khai thác nguồn lợi, tăng thêm thu nhập.

Sau nhiều ngày nằm bờ vì mưa lũ và biển động mạnh, từ ngày 8/11 đến nay, ngư dân xã Lộc Hà đã tất bật trở lại vươn khơi, khai thác vụ cá Bắc (từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau). Nhiều tàu thuyền đánh bắt gần bờ và vùng lộng trúng luồng ghẹ, mang lại nguồn thu khá cho bà con.

bqbht_br_z7212778869620-0fa963d9e389f5e51274c69d1c350310.jpg
bqbht_br_z7212779021083-493643efa0706bbb68043e2d5ad4ab78.jpg
Ngư dân ven biển "trúng" đậm ghẹ trong những chuyến vươn khơi đầu tiên sau đợt mưa bão kéo dài.

Ngư dân Nguyễn Văn Hạnh (thôn Nam Sơn, xã Lộc Hà) cho biết: “Ghẹ xuất hiện nhiều, chỉ cách bờ 2 - 4 hải lý nên không cần phải bủa lưới xa cũng có thể đánh bắt được sản lượng tương đối. Thuyền thường thả lưới lúc chập tối ngày hôm trước đến khoảng 4 - 6 giờ sáng ngày hôm sau là cập bến để kịp gỡ ghẹ bán cho thương lái. Đợt này, có chuyến đi về được gần 50 kg ghẹ, anh em phấn khởi lắm, phải huy động nhân lực ra tập trung để gỡ ghẹ mắc lưới".

Qua chia sẻ của ngư dân địa phương, những ngày qua, thuyền đánh ít cũng được 20 - 40 kg, thuyền trúng đậm có thể đạt từ 70 - 90 kg ghẹ. Thương lái nhiều nơi đổ về "gom hàng", giúp ngư dân thu về từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng mỗi chuyến biển.

img-0574.jpg
bqbht_br_z7224996210071-d85b6a78d5fcb0f65a37371d5f7fd291.jpg
Ngư dân toàn tỉnh vươn khơi khai thác nguồn lợi vụ cá bắc vùng gần bờ.

Tại xã Tiên Điền, không khí sản xuất trên biển cũng đã nhộn nhịp trở lại. Ngư dân tranh thủ ra khơi sớm để đánh bắt ghẹ, cá bạc má và nhiều loại hải sản gần bờ. Ông Trần Văn Mạnh - Tổ trưởng Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ số 2 cho biết: “Ngư dân vùng này có truyền thống đánh bắt ghẹ. Năm nay, ghẹ xuất hiện với sản lượng khá tốt, đầu ra thuận lợi nên hầu như thuyền nào khi cập bến cũng có nguồn thu khá.

Thương lái luôn chờ sẵn, sản lượng đánh được bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiêu. Hiện giá ghẹ ổn định từ 110.000 - 160.000 đồng/kg tùy loại, nhờ đó mỗi chuyến biển ngắn bà con có thể thu về 3 - 5 triệu đồng. Từ tháng 10 trở đi là mùa của nhiều loại hải sản giá trị cao như cá cháo, tôm biển…, nên chỉ cần thời tiết tốt, nhận định được sẽ trúng nhiều cá tôm, chúng tôi luôn sẵn sàng tinh thần vươn khơi”.

bqbht_br_20241001-133216-6732.jpg
Những ngày thời tiết thuận lợi, ngư dân có thể trúng luồng ruốc lớn trở về chỉ sau vài tiếng ra khơi.

Những loại hải sản được biển cả ban tặng sau thời gian dài thuyền “nằm bờ" không chỉ giúp bà con có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn tạo động lực để tiếp tục đầu tư ngư lưới cụ, chuẩn bị vươn khơi trong những tháng cuối năm.

Để đón vụ cá Bắc, nhiều chủ tàu đã trang bị thêm máy dò cá, máy định vị, tời thu lưới và kiểm tra lại toàn bộ máy móc trước khi bước vào mùa biển mới. Ngư dân Nguyễn Tiến Hậu (xã Thạch Khê) chia sẻ: “Mùa này ngư dân chúng tôi hay gọi là mùa gió chướng, đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả nên mọi việc đều phải chuẩn bị tốt hơn, tàu thuyền cũng cần được gia cố lại. Vụ cá Bắc thường có nhiều luồng cá gần bờ như cá bạc má, tôm biển, ghẹ… nên có thiết bị hiện đại hỗ trợ thì thuyền bám hướng tốt hơn, không mất thời gian dò tìm. Nhờ vậy, mỗi chuyến đi chỉ 6 - 8 giờ nhưng hiệu quả cao hơn trước rất nhiều".

bqbht_br_img-9228.jpg
bqbht_br_img-9234.jpg
Ngư dân xã Thạch Khê tu sửa tàu thuyền sẵn sàng cho mùa biển mới.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều hiểm nguy trên biển, song đổi lại, các đối tượng thủy sản đánh bắt xa bờ trong vụ cá bắc lại có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá ngừ, cá bè, cá lượng, cá cam, cá hồng… Vì vậy, ngư dân sở hữu các tàu công suất lớn của tỉnh luôn đặt nhiều kỳ vọng vào vụ biển này.

Ông Trần Văn Thành - chủ tàu hành nghề câu khơi tại phường Hải Ninh cho biết: “Tàu của chúng tôi thường di chuyển đến vùng biển Đà Nẵng để đánh bắt. Mùa này nước biển lạnh, cá đi xa bờ nên chúng tôi chủ yếu khai thác các loài sống ở tầng đáy như cá mú, cá cam, cá hồng… Mỗi chuyến ra khơi kéo dài từ 10 - 15 ngày, thường hoạt động ở khu vực cách bờ Đà Nẵng từ 100 - 200 hải lý. Hiện nay, các chủ tàu đã chuẩn bị ngư lưới cụ, kiểm tra máy móc và huy động bạn thuyền để ra khơi trong ít ngày tới".

bqbht_br_z7224996217180-6a37c823e9d57a142202f0af156e7d92.jpg
bqbht_br_z7224996203443-a6e67069bfb4299f61529b77bbd814ef.jpg
Tàu của ngư dân Trần Văn Thành (phường Hải Ninh) thường khai thác được cá hồng, cá cam... khi đánh bắt xa bờ.

Được biết, hiện nay, phường Hải Ninh hiện có đội tàu đánh bắt thuộc nhóm lớn của tỉnh với hơn 453 chiếc, trong đó có gần 80 chiếc có chiều dài trên 12 m, chuyên khai thác vùng lộng, xa bờ.

Ông Vũ Hoàng Xuân Hùng - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hải Ninh cho biết: “Để "tiếp sức" cho ngư dân, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, vận động bà con duy trì nhịp độ sản xuất, chú ý đảm bảo an toàn trong quá trình hành nghề và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thủy sản, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU”.

bqbht_br_z6319731276124-360064bf15828b3c061dabc2628e4cb5.jpg
bqbht_br_img-0237.jpg
Vụ cá Bắc thường có nguồn lợi phong phú với nhiều loài như cá cơm, nhuyễn thể, cá nục, cá đù, cá đục, tôm, cá lẹp, ruốc, mực,...

Vụ cá Bắc thường mang lại nguồn lợi phong phú với nhiều loài đặc trưng như cá cơm, cá nục, cá đù, cá đục, cá lẹp, tôm, ruốc, mực và các nhóm nhuyễn thể khác. Đây là điều kiện thuận lợi để các đội tàu, nhất là đội tàu vùng lộng và vùng khơi, nâng cao năng suất và sản lượng.

Đặc biệt, trên các ngư trường truyền thống, đàn cá nổi (cá cơm, cá nục…) xuất hiện dày, kéo dài từ 5 - 7 ngày mỗi đợt với trữ lượng tốt, giúp nhiều tàu đạt sản lượng cao và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Cùng với vụ cá Nam, vụ cá Bắc được xem là một trong hai mùa khai thác chính, tạo nguồn thu chủ lực cho ngư dân trong năm.

bqbht_br_z5681516065412-b5f28db90a00fa196fa8db040f3d2e4a.jpg
Hà Tĩnh tiếp tục tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm phòng, chống khai thác IUU.

Ông Nguyễn Trọng Nhật - Phó Chi cục trưởng Thủy sản (Sở NN&MT) cho biết: “Từ đầu tháng 10 đến nay, do thời tiết không thuận lợi nên bà con ngư dân chưa thể tập trung vươn khơi nhiều. Dự báo từ cuối tháng 11, tình hình thời tiết sẽ diễn biến tốt hơn.

Ngành chuyên môn cùng chính quyền địa phương tiếp tục khuyến khích ngư dân bám biển sản xuất, đầu tư công nghệ và trang thiết bị để khai thác hiệu quả các loài thủy sản có giá trị, gắn với nghề cá có trách nhiệm; đồng thời, tăng cường cung cấp thông tin về ngư trường, nguồn lợi và thị trường tiêu thụ để ngư dân chủ động lập kế hoạch sản xuất. Cùng với đó, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, theo dõi và kiểm soát tàu cá nhằm đảm bảo hoạt động khai thác của ngư dân không vi phạm các quy định về phòng, chống IUU cùng cả nước tháo gỡ Thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC)”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!