Lộc Hà hướng tới mục tiêu “kép” khi thực hiện Chương trình giảm nghèo

(Baohatinh.vn) - Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) tập trung thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo để vừa “tiếp sức” cho các đối tượng yếu thế, vừa nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”

bqbht_br_dsc-7316-copy.jpg
Nhờ được Chương trình giảm nghèo "tiếp sức" nên chị Nguyễn Thị Linh (thôn Yên Định) đã thoát nghèo và gây dựng thành công mô hình chăn nuôi quy mô vừa.

Điểm xuất phát thấp, thu nhập chỉ dựa vào mấy sào ruộng, lại phải nuôi 5 con ăn học nên gia đình chị Nguyễn Thị Linh ở thôn Yên Định (xã Lộc Hà) từng thuộc diện hộ nghèo .Nhờ được Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình giảm nghèo) hỗ trợ bò sinh sản, được vay vốn ưu đãi, chính quyền địa phương quan tâm nên đến cuối năm 2023 đã thoát nghèo.

Chị Linh phấn khởi: “Nhờ hấp thụ tốt chính sách giảm nghèo và quán triệt tốt các mục tiêu cốt lõi trong chương trình xây dựng NTM nên chúng tôi đã từng bước hình thành mô hình chăn nuôi hiệu quả với 5 – 7 con bò, 20 – 25 con dê, gần 100 con gà/lứa, 10 – 30 con lợn/lứa… Ngoài tự túc đủ lương thực thì hoạt động chăn nuôi đã mang về cho gia đình khoản thu nhập khoảng 120 triệu đồng/năm, đủ để nuôi con cái ăn học, trang trải cuộc sống và tự tin hướng tới một cuộc sống khá hơn”.

bqbht_br_dsc-7325-copy.jpg
Chăm sóc đàn vật nuôi là yếu tố quyết định để chị Linh có mô hình kinh tế hiệu quả theo chuẩn NTM.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, các địa phương cũ thuộc xã Lộc Hà (thị trấn Lộc Hà, Thạch Kim, Thịnh Lộc, Bình An) đã tập trung thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo bằng cách vận động xã hội hóa, kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ xây dựng nhà ở kiên cố cho các đối tượng yếu thế. Qua đó, giúp người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được “an cư”, giảm thiểu bị tác động bởi thiên tai, mưa lũ và có điều kiện thuận lợi để “lạc nghiệp”.

Bà Võ Thị Thuyên ở thôn Quang Trung cảm động: “Cách đây năm rưỡi, gia đình tôi được hỗ trợ 70 triệu đồng để làm nhà kiên cố 120 m2, trị giá 250 triệu đồng. Từ ngày vào ở trong ngồi nhà mới đến nay chúng tôi rất phấn khởi, yên tâm làm ăn, hiện đã thoát nghèo và không còn lo mưa gió nguy hiểm, sinh hoạt chật chội. Đặc biệt, qua 2 trận bão lớn vừa rồi đã giúp chúng tôi cảm nhận rõ giá trị và ý nghĩa của ngôi nhà”.

bqbht_br_dsc-5633-copy.jpg
Ngôi nhà kiên cố của bà Võ Thị Thuyên được làm từ nguồn xã hội hóa của Chương trình giảm nghèo.

Để “tiếp sức” cho người nghèo, xã Lộc Hà đã thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình giảm nghèo, trong đó trọng tâm là hỗ trợ bò giống, gà giống, tập huấn KHKT và vận động nguồn xã hội hóa xây dựng, sửa chữa nhà ở. Theo đó, trong 4 năm gần đây, chương trình này đã hỗ trợ gần 1,6 tỷ đồng để hỗ trợ các loại vật nuôi và vận động được 19,1 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa 286 căn nhà cho các đối tượng yếu thế; hiện đang chuẩn bị làm tiếp 45 căn nhà nữa.

Góp phần thực hiện các tiêu chí NTM

bqbht_br_dsc-2140-copy.jpg
Mô hình xay xát kết hợp kinh doanh gạo và thức ăn chăn nuôi đã giúp chị Nguyễn Thị Thanh ở thôn Xuân Triều thoát nghèo, giờ đã làm ăn khấm khá, tạo việc làm cho 2 -3 lao động địa phương

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình giảm nghèo đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng NTM trên địa bàn nên xã Lộc Hà đã thường xuyên quan tâm, có sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ. Từng nội dung, kế hoạch, tiểu dự án, hợp phần của chương trình giảm nghèo đã được đan xen, lồng ghép với việc nâng cấp các tiêu chí NTM.

Chị Phan Thị Hương – cán bộ phụ trách NTM (Phòng Kinh tế, xã Lộc Hà) cho biết: Trong quá trình thực hiện hỗ trợ các mô hình sinh kế, tập huấn KHKT của Chương trình giảm nghèo luôn được chúng tôi kết hợp, gắn chặt với việc nâng cao tiêu chí thu nhập (tiêu chí 10), giảm nghèo đa chiều (tiêu chí 11), phát triển sản phẩm OCOP, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, (tiêu chí 13), xây dựng vườn mẫu… Qua đó tạo sự đồng bộ và nâng cao hiệu quả thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

bqbht_br_122-copy.jpg
Cải tạo vườn tạp, hình thành tư duy kinh tế vườn đã giúp cho hàng chục hộ nghèo, cận nghèo ở Lộc Hà có được nguồn thu 100 - 150 nghìn đồng/ngày.

“Các đối tượng yếu thế được thụ hưởng kịp thời các chính sách trong Chương trình giảm nghèo là yếu tố quan trọng để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,4%, hộ cận nghèo còn 3,8%, nâng thu nhập bình quân đạt 57 triệu đồng/người/năm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83%, hình thành được 9 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao… Đây cũng là động lực, nền tảng để địa phương hướng tới xây dựng xã NTM hiện đại cũng như thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, không để người nghèo bị bỏ lại phía sau”, chị Phan Thị Hương chia sẻ thêm.

Qua triển khai thực hiện cũng cho thấy, việc vận động nguồn xã hội hóa theo Chương trình giảm nghèo cũng đã góp phần tạo thêm các nguồn lực để từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí nhà ở dân cư (tiêu chí số 9), khu dân cư kiểu mẫu (tiêu chí 20) và xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang. Những ngôi nhà kiên cố mới được xây không chỉ giúp hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vơi bớt khó khăn, được “an cư lạc nghiệp” mà nó còn giúp xã Lộc Hà từng bước chuẩn hóa nhà ở theo hướng “3 cứng”, đưa tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng hiện đạt trên 92%...

bqbht_br_z7225951259542-f15c243a73921b510be866ca05d3f5b6.jpg
Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo đã giúp Lộc Hà thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng giàu đẹp, hiện đại, sầm uất.

Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà Trần Phi Long cho biết: “Thực hiện Chương trình giảm nghèo, Đảng ủy, UBND xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp: tuyên truyền, hỗ trợ sinh kế, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm... nhằm tạo bà con có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung, phần việc, tiểu dự án của Chương trình giảm nghèo, chúng tôi đã lồng ghép tốt với chính sách giảm nghèo chung và công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn. Qua đó tạo sự tương tác, bổ trợ cho nhau để đem đến hiệu quả cao hơn, lan tỏa ý nghĩa hơn”.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.
Biển động kéo dài, ngư dân gặp khó

Biển động kéo dài, ngư dân gặp khó

Trong hai tháng vừa qua, liên tục xuất hiện các trận bão kèm theo mưa lớn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản của bà con ngư dân.