Xã Lộc Hà nỗ lực để người nghèo không bị bỏ lại phía sau

(Baohatinh.vn) - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cùng các cấp, ngành, các tấm lòng hảo tâm đang phát huy vai trò “bệ đỡ” để cho người nghèo ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vươn lên.

bqbht_br_dsc-2185-copy.jpg
Sau bão số 10, ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Giảng ở thôn Hòa Bình bị hư hỏng khá nặng, khiến cuộc sống càng thêm khó khăn, vất vả.

Sức khỏe yếu, con cái còn khó khăn, mọi thứ chỉ đều trông chờ vào 3 sào ruộng nên nhiều năm liền, gia đình ông Nguyễn Văn Lam (SN 1960) và bà Nguyễn Thị Giảng (SN 1962, ở thôn Hòa Bình) cứ quanh quẩn trong danh sách hộ nghèo, rồi cận nghèo của xã. Đặc biệt, sau cơn bão số 10 vừa qua, gia đình này đã bị tốc hết mái nhà chính, nhà bếp bị sập, công trình phụ hư hỏng nặng; lúa gạo bị ướt, đồ đạc trong nhà chẳng còn gì khiến vợ chồng càng thêm lo lắng, bất lực.

May mắn, với phương châm “Vì người nghèo”, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, thôn xóm cùng các tấm lòng thơm thảo khắp mọi nơi đã giúp đỡ ông bà về ngày công, 20 triệu đồng mua vật liệu sửa nhà, tiếp tế thực phẩm trong các ngày sau mưa bão… Đặc biệt, thông qua Hội Nông dân xã Lộc Hà, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình giảm nghèo) đã hỗ trợ cho gia đình khốn khó này một con bê cái làm giống trị giá 16 triệu đồng với mục tiêu “tiếp sức” cho họ vươn lên.

bqbht_br_dsc-2207-copy.jpg
Sau thiên tai, gia đình bà Giảng đã được hỗ trợ 1 con bê cái để làm "chìa khóa" thoát khỏi hộ cận nghèo.

Bà Nguyễn Thị Giảng cảm động: “Trong nghèo khổ, thiên tai, bất hạnh, vợ chồng tôi đã cảm nhận rõ tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và cả cộng đồng. Những việc làm, những món quà mới được hỗ trợ từ Chương trình giảm nghèo và các tấm lòng thơm thảo không chỉ giúp chúng tôi vượt qua những tháng ngày gian khó trước mắt mà còn tạo động lực để chúng tôi cố gắng thoát khỏi hộ cận nghèo, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Quán triệt tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Lộc Hà gấp rút triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung, phần việc trong kế hoạch những tháng cuối năm của Chương trình giảm nghèo. Cùng với đó, địa phương cũng đang hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 - 18/11) bằng những việc làm ý nghĩa. Các nội dung, phần việc, chương trình hoạt động của đợt cao điểm góp phần hỗ trợ, lan tỏa chương trình mục tiêu quốc gia này tốt hơn, giúp đỡ những người nghèo yếu thế trên địa bàn hiệu quả hơn.

image-7.jpg
Lãnh đạo xã Lộc Hà thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo bị thiệt hại sau các đợt thiên tai.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà Nguyễn Văn Quang cho biết: “Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay, chúng tôi đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy tốt tinh thần “Tương thân, tương ái”. Hiện MTTQ và các tổ chức thành viên, các phòng ngành chức năng của xã đã vận động cán bộ, công chức, doanh nghiệp, các tấm lòng hảo tâm, người dân được hơn 80 triệu đồng.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vào cuộc vận động tối thiểu mỗi gia đình ủng hộ 20.000 đồng giúp đỡ người nghèo; tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà; tiến hành khởi công, bàn giao một số nhà ở; hỗ trợ thêm các mô hình sinh kế, phát triển sản xuất, thẻ bảo hiểm y tế; lồng ghép và thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo…”

image-6.jpg
Hỗ trợ bò giống, gà giống từ Chương trình giảm nghèo được xem là "chìa khóa" để các hộ nghèo, cận nghèo mở ra cuộc sống mới.

Xã Lộc Hà luôn xem Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025 là nền tảng để giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống và góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy KT – XH phát triển. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, thôn xóm đã có sự quan tâm, kiên trì vào cuộc, quyết liệt trong mọi khâu. Nhờ đó, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã đã thẩm thấu hiệu quả đến các đối tượng yếu thế trên địa bàn, là một trong những yếu tố quyết định để xã hiện chỉ còn 3,4% hộ nghèo (giảm gần 6% so với năm 2021) và 3,8% hộ cận nghèo (giảm 3,5% so với năm 2021).

Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà Trần Phi Long khẳng định: Công tác giảm nghèo nói chung và Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025 nói riêng đã được chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn. Các chính sách, tiểu dự án, mô hình sinh kế, nhà cửa… được hỗ trợ kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đúng chính sách, phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu quả.

Bên cạnh ngân sách Nhà nước, nguồn từ Chương trình giảm nghèo, địa phương cũng đã vận động, kêu gọi, lồng ghép được nhiều nguồn lực khác để giúp đỡ người nghèo tốt hơn. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cấp, ngành, các đoàn thể ngày càng nhuần nhuyễn; nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác giảm nghèo của cán bộ, đảng viên, Nhân dân được nâng lên; ngày càng có nhiều mô hình thoát nghèo bền vững…

bqbht_br_dsc-2144-copy.jpg
Cán bộ Hội Nông dân Lộc Hà trao đổi kinh nghiệm làm ăn, định hướng việc làm cho các hội viên thuộc diện khó khăn.

“Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Lộc Hà đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát huy các bài học kinh nghiệm và những kết quả đã đạt được trước đó để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 và tạo nền tảng, động lực cho giai đoạn sau.

Đặc biệt, chúng tôi đã khảo sát thực tiễn, đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch để đề xuất lên cấp trên bố trí kinh phí thực hiện các nội dung quan trọng của Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2026 – 2030, trong đó ưu tiên hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản và gà thương phẩm; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; mở 5 lớp tập huấn đào tạo các nghề hữu dụng; làm 50 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo để xoá nhà tạm, nhà dột nát…” - ông Nguyễn Phi Long chia sẻ thêm.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Mang xuân yêu thương đến muôn nhà

Mang xuân yêu thương đến muôn nhà

Tết Nguyên đán đang đến gần, trên khắp vùng quê Hà Tĩnh, các cấp, ngành và cộng đồng lại cùng chung tay mang hơi ấm yêu thương đến người dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong mùa xuân mới.
Xuân ấm áp, Tết sẻ chia ở Sơn Tây

Xuân ấm áp, Tết sẻ chia ở Sơn Tây

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội thiết thực, góp phần đem đến cái Tết đầm ấm, vui tươi cho Nhân dân.
Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Những phần quà đến với các nạn nhân da cam/dioxin ở các xã Đan Hải, Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là nguồn động viên tinh thần để các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình hơn.
Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn

Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn

Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.
Gần 700 suất quà Tết đến với người nghèo

Gần 700 suất quà Tết đến với người nghèo

Chương trình trao quà góp phần giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Điền và khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đón Tết cổ truyền trong ấm áp, đủ đầy và nhiều yêu thương.
Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen

Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen

Từ những chiếc máy nước mía được trao tận tay, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang mở ra những lối sinh kế thiết thực cho người nghèo vươn lên trong nhịp sống phố phường.
Trao bánh chưng xanh - gửi trọn nghĩa tình

Trao bánh chưng xanh - gửi trọn nghĩa tình

Hội chợ Xuân 0 đồng do xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức, không chỉ là nơi trao gửi quà Tết mà còn là dịp để gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.