Cẩm Xuyên xúc tiến xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mong muốn được hợp tác với Tập đoàn Quế Lâm để triển khai xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn.

Cẩm Xuyên xúc tiến xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ

Toàn cảnh buổi làm việc

Chiều 2/4, tại Thừa Thiên Huế, đoàn công tác huyện Cẩm Xuyên do Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Thành làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tập đoàn Quế Lâm về việc hợp tác xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam đã thông tin, giới thiệu với huyện Cẩm Xuyên về quá trình phát triển của tập đoàn, định hướng chiến lược hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và người nông dân.

Cẩm Xuyên xúc tiến xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam: "Là người con quê Cẩm Xuyên, tôi mong muốn giúp bà con nông dân Cẩm Xuyên có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Liên kết với Tập đoàn Quế Lâm, bà con sẽ được cung cấp con giống, thức ăn và kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm. Tôi hi vọng sẽ xây dựng được tổ hợp 4F của Hà Tĩnh trên quê nhà Cẩm Xuyên".

20 năm qua, Tập đoàn Quế Lâm luôn kiên trì con đường phát triển nông nghiệp hữu cơ, xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp bền vững, khép kín từ các sản phẩm phân bón, chế phẩm vi sinh đến các sản phẩm nông sản hữu cơ, an toàn.

Cẩm Xuyên xúc tiến xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ

Cố vấn Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm Tôn Thất Thạnh: Các hộ dân triển khai liên kết thì cần phải xây dựng chuồng trại theo quy chuẩn, được chuyển giao toàn bộ công nghệ, hỗ trợ đến lúc mô hình thành công.

Đến nay, Tập đoàn Quế Lâm trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón hữu cơ trên phạm vi cả nước với hệ thống 13 công ty thành viên, trong đó có 8 nhà máy sản xuất phân bón, 1 viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và 1 công ty chuyên nhập khẩu, phân phối sản phẩm phân bón Quế Lâm tại thị trường Campuchia.

Cẩm Xuyên xúc tiến xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ

Ông Nguyễn Văn Tân - hộ chăn nuôi ở thôn Kênh, xã Cẩm Thành: Hi vọng thời gian tới, Tập đoàn Quế Lâm sẽ hỗ trợ, đồng hành để chúng tôi triển khai mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ.

Thời gian qua, Tập đoàn Quế Lâm liên tục mở rộng diện tích cho người sản xuất trồng trọt theo hướng cung cấp đầu vào và cùng giải quyết đầu ra về thị trường để xây dựng chuỗi sản xuất lúa gạo và chăn nuôi lợn hữu cơ. Các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ của tập đoàn đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao, được đông đảo bà con nông dân, lãnh đạo các tỉnh, thành trên khắp cả nước ủng hộ.

Cẩm Xuyên xúc tiến xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ

Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình Nguyễn Thiên Toàn: Xã Cẩm Bình có thế mạnh là sản xuất rau màu vườn hộ, chúng tôi mong muốn thời gian tới được Tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ để sản xuất rau hữu cơ.

Trao đổi với các đại biểu, đại diện Tập đoàn Quế Lâm cũng chia sẻ những lợi ích trong sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ cũng như những tác hại của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp; quy trình liên kết, hợp tác với người dân của Tập đoàn Quế Lâm; về chăn nuôi, Tập đoàn Quế Lâm sẽ chọn hộ dân để triển khai trước sau đó mới mở rộng dần, tập đoàn sẽ đầu tư chế phẩm chăn nuôi hữu cơ, thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho bà con....

Các đại biểu huyện Cẩm Xuyên, nhất là các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên cũng bày tỏ nguyện vọng, mong muốn được “bắt tay” hợp tác với Tập đoàn Quế Lâm để xây dựng mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ.

Cẩm Xuyên xúc tiến xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình: Cẩm Xuyên là huyện có diện tích nông nghiệp lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Huyện cũng đứng đầu toàn tỉnh về chăn nuôi lợn với tổng đàn hơn 58.000 con. Địa phương mong muốn được Tập đoàn Quế Lâm giúp sức để xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, phát triển kinh tế tuần hoàn trong lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thành khẳng định huyện Cẩm Xuyên có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp. Mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đề ra phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch nên huyện đang tìm kiếm cơ hội để hợp tác phát triển nông nghiệp hữu cơ với Tập đoàn Quế Lâm.

Cẩm Xuyên xúc tiến xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành mong muốn sẽ thúc đẩy việc ký kết hợp tác thỏa thuận lâu dài với Tập đoàn Quế Lâm trong thời gian tới.

Sau chuyến tham quan, học tập lần này, đề nghị các ban, ngành liên quan thúc đẩy việc ký kết hợp tác thỏa thuận lâu dài với Tập đoàn Quế Lâm, trước mắt là tổ chức liên kết xây dựng thành công các mô hình nông nghiệp hữu cơ như: sản xuất lúa hữu cơ, chăn nuôi lợn hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm, từ đó mở ra hướng đi phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch trên địa bàn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.