Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Sơn Tiến đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo, trong đó tập trung ưu tiên hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở, tạo việc làm cho người dân. Những mô hình hỗ trợ thiết thực ấy đã trở thành "cần câu", giúp bà con nỗ lực vươn lên.
Vừa tranh thủ dọn dẹp chuồng trại, anh Phạm Lê Thắng (thôn Thiên Nhẫn 1) vừa vui vẻ tiếp chuyện. Cách đây 5 năm, người vợ qua đời sau cơn bạo bệnh, để lại anh Thắng một mình nuôi 3 con nhỏ. Không nghề nghiệp ổn định, gia đình lại thuộc hộ nghèo của xã, cuộc sống của 4 bố con rơi vào bế tắc.
Bước ngoặt đến với anh Thắng vào năm 2021, khi gia đình được hỗ trợ sinh kế là 1 con bò trị giá 11 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ được trao "cần câu", đến năm 2023, gia đình anh phát triển thêm 2 con bò cái, trở thành hộ cận nghèo của xã. Từ bước đệm này, anh Thắng đã có nhiều đột phá trong tư duy phát triển kinh tế để thoát hộ cận nghèo vào năm 2023. Đến nay, ngoài đàn bò cho lợi nhuận hàng năm, anh nuôi thêm 100 con gà, 10 con lợn...
Anh Thắng xúc động: "Nhờ sự định hướng của các cấp, ngành và địa phương, chúng tôi đã có thêm động lực để vươn lên. Hiện tại, tôi đã thích nghi với kỹ thuật chăn nuôi và sẽ tiếp tục tìm tòi, học hỏi những mô hình phù hợp với điều kiện của gia đình để ổn định kinh tế, xoá nghèo bền vững".
Năm 2021, gia đình anh Phạm Lê Bằng (thôn Thiên Nhẫn 1, xã Sơn Tiến) - hộ cận nghèo của xã được trao 1 con bò là sinh kế. Từ ngày được "trao cần câu", tư duy làm kinh tế của anh đã có thay đổi. Biết đến chính sách vay vốn, năm 2022, anh vay 50 triệu đồng đầu tư cơ sở sản xuất nhôm kính để có thêm thu nhập và cũng trong năm này, gia đình thoát hộ cận nghèo. Hiện, gia đình anh đang nuôi 1 con bò, 4 con hươu, buôn bán thức ăn chăn nuôi và sản xuất cơ khí.
Để tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Sơn đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm giúp các hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay, có điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế.
Từ nguồn lực này đã giúp cuộc sống gia đình anh Mai Trường Sinh (Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Sơn Tiến, địa chỉ tại thôn Ao Tròn) bước sang một trang mới. "Trước đây, gia đình tôi thuộc hộ nghèo vào năm 2015, đến năm 2018 thuộc hộ cận nghèo của xã. Đến năm 2020, tôi được tiếp cận vốn vay dành cho đối tượng sản xuất kinh doanh khó khăn để phát triển kinh tế. Hợp tác xã hiện liên kết với 10 hộ gia đình với tổng diện tích sản xuất 5ha. Trong đó, riêng gia đình tôi có gần 2ha trồng 2.000 gốc ổi và chuyển đổi cây giống, doanh thu hàng năm khoảng 500 triệu đồng. Dự kiến, trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất thêm 2ha".
Trao sinh kế để giảm nghèo bền vững là chủ trương đúng đắn của xã Sơn Tiến trong những năm gần đây. Thay vì hỗ trợ đơn thuần, các chương trình, dự án đã chuyển sang tạo điều kiện để người dân tự chủ sản xuất, tự tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Sự kết hợp giữa nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề gắn với thực tiễn và chuyển giao khoa học kỹ thuật đang hình thành nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển kinh tế nông thôn.
Theo thống kê, hiện nay, toàn xã Sơn Tiến chỉ còn 126 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,6%, giảm 0,63% so với cuối năm 2024) và 180 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 3,7%, giảm 0,51% so với cuối năm 2024). Công tác an sinh xã hội và hỗ trợ dịch vụ cơ bản cũng được chú trọng. Năm 2025, thực hiện chính sách xóa nhà tạm, nhà tranh tre dột nát, toàn xã có 69 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công và hộ khó khăn được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở; 100% hộ nghèo và cận nghèo có thẻ BHYT.
Ông Nguyễn Văn Duẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến cho biết: "Thời gian tới, chúng tôi xác định, công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời, tiếp tục xây dựng lộ trình, kế hoạch, trong đó, tập trung cao cho các mô hình: tích tụ ruộng đất, trao sinh kế, trồng cây dược liệu... Ngoài ra, mở rộng quy hoạch, chú trọng thu hút đầu tư để người dân được tạo việc làm, có điều kiện để thoát nghèo bền vững".
Thực tế cho thấy, khi người dân được “trao cần câu” thay vì “cho con cá”, họ không chỉ có cơ hội thoát nghèo mà còn từng bước vươn lên làm giàu, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Đây chính là yếu tố cốt lõi để công tác giảm nghèo ở Sơn Tiến đạt được tính bền vững, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố niềm tin của người dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước.