12 giờ truy bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đối tượng Nguyễn Quốc Định (trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đã có 4 tiền án, 1 tiền sự về các tội trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Định (SN 1977), trú tại tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh về tội “trộm cắp tài sản”.

12 giờ truy bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản ở TP Hà Tĩnh

Đối tượng Nguyễn Quốc Định tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào ngày 6/6/2020, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của chị Trần Thị Nhung (SN 1966, trú tại thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền hơn 17 triệu đồng.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã bố trí 1 tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát danh sách đối tượng nghi vấn. Sau 12 giờ, vào ngày 7/6, Công an TP Hà Tĩnh đã truy bắt đối tượng tại địa bàn TP Vinh và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Định (SN 1977, trú tại tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trên.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Sau một số lần đến ăn cơm tại quán của chị Trần Thị Nhung, quan sát thấy chỗ cất tiền, các lối vào nhà chị Nhung dễ đột nhập nên Định đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khi trộm số tiền hơn 17 triệu đồng của chị Nhung, đối tượng Định đã sử dụng để tiêu xài vào mục đích cá nhân và gửi vào tài khoản ngân hàng. Đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện 1 vụ trộm 2 chiếc điện thoại di động ở địa bàn huyện Nghi Xuân.

Được biết, Nguyễn Quốc Định là đối tượng cộm cán, đã có 4 tiền án, 1 tiền sự về các tội trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đã lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast