2 ngày thực hiện 5 vụ trộm cắp trên địa bàn Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Trong hai ngày, Trần Văn Khánh đã thực hiện liên tiếp 5 vụ trộm cắp tài tài sản trên địa bàn TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

2 ngày thực hiện 5 vụ trộm cắp trên địa bàn Kỳ Anh

Đối tượng Trần Văn Khánh (ảnh nhỏ)

Công an TX Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Khánh (SN 1990, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h, ngày 28/9/2020, Trần Văn Khánh điều khiển xe máy từ nhà nghỉ Long Phụng (phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) đi tới tiệm cắt tóc Ngọc Ánh (phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh), lợi dụng sơ sở của chủ quán và khách hàng, Khánh lấy trộm chiếc điện thoại Sam Sung J4 Plus của chị Phạm Thị Miên (TDP Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh), sau đó Khánh quay về nhà nghỉ Long Phụng để ngủ.

Đến khoảng 8h sáng, 29/9/2020, Khánh lại đi xe máy từ nhà nghỉ Long Phụng đến tiệm cắt tóc Ngọc Oanh (TDP Liên Sơn, phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh). Tại đây, Khánh đã lấy trộm chiếc Ipad của chị Lương Thị Kim Oanh (phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh), rồi lại tiếp tục quay trở lại phường Kỳ Trinh, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Khánh lẻn vào nhà chị Trịnh Thị Liên (TDP Đông Trinh, phường Kỳ Trinh) trộm chiếc điện thoại hiệu ViVo (1906) Y11.

Di chuyển địa bàn sang huyện Kỳ Anh, Khánh đi đến khu vực xã Kỳ Tân, đột nhập vào nhà anh Lê Mạnh Cường (thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân) lấy trộm 1 chiếc điện thoại Sam Sung A10 rồi quay về nhà nghỉ Long Phụng để nghỉ trưa.

Khoảng 14h30 phút cùng ngày, Khánh lại tiếp tục hành vi trộm cắp tại nhà của chị Nguyễn Thị Hải Quỳnh (TDP Đông Trinh, phường Kỳ Trinh). Tại đây, Khánh đã lấy trộm một chiếc Macbook Air của chị Quỳnh.

Hòng che mắt lực lượng chức năng, sau khi thực hiện trót lọt các vụ trộm, Khánh đưa số tài sản trộm được chia ra bán ở các cửa hàng khác nhau. Chỉ riêng chiếc Macbook Air, Khánh thuê người bẻ khóa; đồng thời, để lại một chiếc điện thoại để sử dụng.

Nhận được tin báo đồng loạt của các nạn nhân, Công an TX Kỳ Anh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, nhận dạng đối tượng và xác định được đối tượng Trần Văn Khánh chính là thủ phạm.

Theo Hội đồng định giá tài sản UBND TX Kỳ Anh, số tài sản Trần Văn Khánh trộm được có tổng trị giá hơn 23 triệu đồng.

Được biết, Trần Văn Khánh từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Y vừa được tha tù hôm 1/9/2020.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast