2 xe biển Lào chở số hàng “lậu” lên đến hàng trăm triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, trong những ngày gần đây, đơn vị đã phát hiện, tạm giữ 2 xe ô tô BKS Lào chở lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ chứng minh hợp pháp, với giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

2 xe bien lao cho so hang lau len den hang tram trieu dong
2 xe bien lao cho so hang lau len den hang tram trieu dong

Số hàng "lậu" trên xe 2999

Cụ thể, vào lúc 20h ngày 20/12, tại cây xăng dầu Rào Qua, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS Lào 2999 do tài xế Nguyễn Đình Huấn (trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê) điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển nhiều kiện hàng bao gồm: phụ tùng, linh kiện xe ô tô, xe máy do nước ngoài sản xuất, với tổng giá trị ước tính hơn 220 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp liên quan đến lô hàng trên.

2 xe bien lao cho so hang lau len den hang tram trieu dong

Số gỗ không rõ nguồn gốc trên xe khách biển Lào

Tiếp đó, vào lúc 10h ngày 21/12, trên tuyến QL8A đoạn qua địa phận xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện trên xe ô tô khách BKS Lào - 4109, do tài xế Nguyễn Văn Anh (trú tại xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn) điều kiển vận chuyển 6 khúc gỗ mun (0,9 mét khối), 245kg gỗ xá xị và 16 thùng mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất, ước tính tổng giá trị khoảng 82 triệu đồng. Tất cả lô hàng trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên và đang hoàn tất hồ sơn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ đề Hàng giả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast