4 ngày Tết, 7 vụ cháy nhà và xe ô tô

(Baohatinh.vn) - Theo Phòng Cảnh sát PCCC & Cứu hộ cứu nạn Công an Hà Tĩnh, từ ngày 28 tháp Chạp đến mùng 2 Tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy (riêng mùng 1 Tết xảy ra 5 vụ), thiệt hại về tài sản hàng trăm triệu đồng.

Vụ cháy ngày mùng 2 Tết đã khiến 5 gian nhà gỗ của gia đình anh Đoàn Xuân Nam (xã Thái Yên, Đức Thọ) bị thiêu rụi
Vụ cháy ngày mùng 2 Tết đã khiến 5 gian nhà gỗ của gia đình anh Đoàn Xuân Nam (xã Thái Yên, Đức Thọ) bị thiêu rụi

Vụ cháy ngày mùng 2 Tết đã khiến 5 gian nhà gỗ của gia đình anh Đoàn Xuân Nam (xã Thái Yên, Đức Thọ) bị thiêu rụi

Ngày 06/02/2016 (tức ngày 28 tháng Chạp), xảy ra vụ cháy tại ki-ốt hàng tạp hóa của gia đình ông Trần Hữu Nghệ (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) gây thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Mùng 1 Tết, tại thôn Tân Thượng (Tân Lộc, Lộc Hà) xảy ra vụ cháy xe ô tô Nissan 7 chỗ ngồi, biển kiểm soát Lào) do anh Nguyễn Văn Mỹ điều khiển. Cũng trong ngày này, “bà hỏa” ghé thăm nhà anh Đặng Thành Long (P. Nam Hà, TP. Hà Tĩnh), gây thiệt hại khoảng 5 triệu đồng.

Chỉ sau đó vài giờ, xe ô tô hãng BMW 328i loại 5 chỗ ngồi mang BKS 38A-111.59 do tài xế Lê Văn Thiệu điều khiển bốc cháy tại điểm giao đường Nguyễn Công Trứ và Hải Thượng Lãn Ông, khiến phần vỏ của đầu xe bị biến dạng.

Ngày mùng 1 Tết còn xảy ra 2 vụ cháy tại nhà ông Ngô Văn Đức (đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) và tại cửa hàng tạp hóa nhà ông Trần Tạ Khánh (thôn Trung Tiến, xã Trung Lễ, Đức Thọ). Nguyên nhận được xác định do sơ suất khi đang thắp hương.

Vào lúc 02h15’ ngày mùng 2 Tết, cháy xảy ra tại nhà anh Đoàn Xuân Nam (Thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, Đức Thọ) làm cháy 5 gian nhà gỗ. Nguyên nhân nghi do chủ nhà (anh Nam) bị ngáo đá đã châm lửa đốt nhà.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast