72 hộ dân Thạch Hà vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 3

(Baohatinh.vn) - Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Thạch Hà và xã Lưu Vĩnh Sơn ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường ĐT 550 (tỉnh lộ 3, đoạn qua xã Lưu Vĩnh Sơn).

72 hộ dân Thạch Hà vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 3

Tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định...

Trước khi ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông vào sáng 31/7, UBND xã Lưu Vĩnh Sơn đã tăng cường tuyên truyền cho người dân các thôn qua hệ thống loa phát thanh được biết để tự dời dọn theo kế hoạch số 2349/KH-SGTVT ngày 15/7/2020 của Sở GTVT về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

72 hộ dân Thạch Hà vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 3

... và tiến hành cắt, tỉa cành cây che khuất tầm nhìn.

Trong ngày đầu ra quân (ngày 31/7), lực lượng chức năng giải tỏa hành lang tuyến ĐT 550 (đoạn qua thôn Lộc Ân, Vĩnh Trung, Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn).

Dọc tuyến ĐT 550 (đoạn qua xã Lưu Vĩnh Sơn) có tất cả 72 hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông. Cụ thể, tại thôn Lộc Ân có 20 hộ vi phạm, thôn Vĩnh Trung có 24 hộ vi phạm và thôn Yên Nghĩa có 28 hộ vi phạm.

72 hộ dân Thạch Hà vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 3

Cắt, tháo dỡ phần mái tôn lấn chiếm tại cửa hàng chị Lê Thị Quế (thôn Vĩnh Trung)

Theo ghi nhận, người dân đã tự giác phối hợp, tổ chức tháo dỡ nhiều biển quảng cáo, mái che lắp đặt sai quy định; giải tỏa một số điểm tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, cản trở giao thông.

Chị Lê Thị Quế (thôn Vĩnh Trung) cho biết: “Sau khi có chủ trương giải tỏa, sáng nay (31/7), tôi đã chủ động nhờ người đến cắt dỡ phần mái tôn lấn chiếm để trả lại mặt bằng hành lang theo quy định”.

72 hộ dân Thạch Hà vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 3

Dọc tuyến ĐT 550 (đoạn qua xã Lưu Vĩnh Sơn) có tất cả 72 hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông

Được biết, sau khi chiến dịch kết thúc, các tổ tự quản, tổ liên gia, ban cán sự thôn tiếp tục tuyên truyền, giám sát, phối hợp với hộ gia đình ký cam kết, nêu cao ý thức tự giác, không tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast