Bắt đối tượng ở Cẩm Xuyên “cuỗm” xe máy của người nhờ xin việc

(Baohatinh.vn) - Nguyễn Đình Hải (SN 1998, trú tại thôn 5A, xã Nam Phúc Thắng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vừa giới thiệu việc làm cho anh Phạm Quốc Khánh (SN 2003, trú phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) thì mượn xe máy của nạn nhân rồi “lặn mất tăm”…

Bắt đối tượng ở Cẩm Xuyên “cuỗm” xe máy của người nhờ xin việc

Đối tượng Nguyễn Đình Hải tại cơ quan điều tra.

Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa phá chuyên án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Hải, thu giữ các tài liệu, tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên tiếp nhận tố giác về tội phạm của anh Phạm Quốc Khánh với nội dung: vào ngày 20/1/2022, anh Khánh bị một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch chính xác, tự xưng là “Hoàng Nhật Hải, SN 1997”, nhân viên môi giới việc làm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (địa chỉ tại thôn Đồng Tân, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) rồi giới thiệu anh Khánh vào làm việc thời vụ tại Công ty Bumjin thuộc KCN Đông Mai (phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Ngay buổi đầu làm việc, “Hoàng Nhật Hải” đã đề xuất và được anh Khánh đồng ý cho mượn 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha mang biển kiểm soát 14X1-35033, sau đó không thấy trả lại.

Căn cứ những tình tiết trên, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ đối tượng phạm tội. Ngày 20/6/2022, Công an thị xã Quảng Yên đã xác lập chuyên án, phân công nhiệm vụ từng thành viên, đồng thời tiến hành điều tra xác minh, truy bắt đối tượng.

Với tinh thần quyết tâm bắt giữ, xử lý đối tượng và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng “Hoàng Nhật Hải” khi đối tượng này đang lẩn trốn tại quê nhà Cẩm Xuyên, thu giữ tang vật là 1 xe máy.

Qua xác minh, Hoàng Nhật Hải tên thật là Nguyễn Đình Hải.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Hải từng vay mượn tiền, tài sản của nhiều người khác đến nay không trả.

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast