Bắt giữ 6 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 6 sàn lan khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Bắt giữ 6 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Chủ 6 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam đều có hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Lam (Hưng Nguyên - Nghệ An).

Vào khoảng 2h ngày 8/5/2020, tổ công tác Công an huyện Đức Thọ đang tiến hành tuần tra trên sông Lam đã phát hiện 6 sà lan công suất 72 CV mang số hiệu NA 6145, 6154, 6469, 6104, hai sà lan không có biển số đăng ký đang khai thác cát trái phép trên sông Lam, thuộc địa phận xã Tùng Châu (Đức Thọ) giáp ranh với huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Bắt giữ 6 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Lực lượng chức năng đo đếm khối lượng cát khai thác trái phép

Các chủ sà lan gồm: Nguyễn Văn Hương (SN 1974), Trương Văn Đạo (SN 1970), Nguyễn Văn Dư (SN 1991), Đoàn Thị Hoài (SN 1980), Trần Thị Minh (SN 1966) và Trần Thị Đào (SN 1975) tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Lam (Hưng Nguyên, Nghệ An).

Tại thời điểm phát hiện, 6 sà lan có trên 100m3 cát, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Phòng TN&MT huyện Đức Thọ tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast