Bắt nhóm đối tượng trộm xe máy điện tại TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp xe máy điện trên địa bàn thành phố.

Bắt nhóm đối tượng trộm xe máy điện tại TP Hà Tĩnh

Hai đối tượng Tuấn và Nghiệp bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hà Tĩnh.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 25/1, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 xe máy điện gần khu vực Trung tâm thương mại Vincom.

Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã cử 1 tổ công tác xuống hiện trường nhanh chóng xác minh tin báo, điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Tĩnh đã xác định được 2 đối tượng là Nguyễn Quang Nghiệp (SN 2003, trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) và Lương Văn Tuấn (SN 2003, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ việc.

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận, khoảng 14 giờ ngày 25/1, Nghiệp cùng một đối tượng khác đi qua nhiều tuyến đường với mục đích trộm cắp tài sản.

Khi đến khu vực gần Trung tâm thương mại Vincom, cả 2 phát hiện 1 xe máy điện nhãn hiệu Xman Takuda không có ai trông giữ. Lúc này, Nghiệp đã trộm chiếc xe máy điện đưa đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bắt nhóm đối tượng trộm xe máy điện tại TP Hà Tĩnh

Tang vật lực lượng chức năng thu được sau khi đấu tranh khai thác từ các đối tượng.

Qua lời khai của các đối tượng và bằng chứng có được, tổ công tác đã bắt giữ thêm đối tượng Dương Văn Tâm (SN 2006, trú tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà).

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng khai nhận: Liên tiếp trong 5 ngày, cả nhóm đã gây ra 3 vụ trộm xe máy điện trên địa bàn để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ, xứ lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast