Bất tuân hiệu lệnh, chống đối công an khi bị kiểm tra phương tiện

(Baohatinh.vn) - Công an Hà Tĩnh vừa “điệu” xe ô tô mang BKS 51B-15151 chạy tuyến Hà Nội - Sài Gòn do Đỗ Văn Thiện (SN 1971 ở Thái Bình) điều khiển về trụ sở để làm việc do không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng trong việc kiểm tra giấy tờ xe và hàng hóa trên xe.

Bất tuân hiệu lệnh, chống đối công an khi bị kiểm tra phương tiện

Ô tô BKS 51B - 15151 và số hàng hóa được chất trên xe

Vào khoảng 14h15" chiều 5/12, tại địa phận xã Tiến Lộc (Can Lộc – Hà Tĩnh), Đội Cảnh sát phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe ô tô mang BKS 51B-15151 của nhà xe Anh Khuyên có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp với Đội Cơ động dẫn đoàn (Phòng CSGT - Công an tỉnh) ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Vậy nhưng, nhà xe đã không phối hợp mà còn khóa cửa xe, không cho lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra giấy tờ cũng như hàng hóa trên xe.

Không những thế nhà xe, lái xe đã có những lời lẽ thách đố, lăng mạ nhằm cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Bất tuân hiệu lệnh, chống đối công an khi bị kiểm tra phương tiện

Lực lượng chức năng khám xét, kiểm đếm số hàng hóa chở trên xe

Sau một thời gian dài không nhận được sự hợp tác, lực lượng chức năng phải lập biên bản sự việc, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đưa xe về trụ sở công an để giải quyết. Tại đây, nhà xe vẫn khóa cửa xe, rồi bỏ đi.

Trước sự chống đối quyết liệt của nhà xe Anh Khuyên và lái xe, Phòng Cảnh sát kinh tế đã mời các lực lượng chức năng tiếp tục lập biên bản sự việc và tiến hành khám xét phương tiện.

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện trên xe vận chuyển nhiều mặt hàng như: Quần áo, vải, rượu, bánh kẹo, đá thạch anh, đồ điện tử. Ước tính số hàng trên trị giá gần 100 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc số hàng nói trên, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast