Bị kiểm tra xe, tài xế taxi tự nguyện móc thuốc lắc ra giao nộp

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 1 lái xe taxi có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Video: Kiểm tra phát hiện, bắt giữ lái xe tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào lúc 19h30", tại khu vực ngã ba Kỳ Liên thuộc phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, lực lượng phối hợp gồm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Tĩnh, BCH Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng – Sơn Dương, Đồn BP Đèo Ngang, Phòng PC 47 - Công an Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh, Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra xe ô tô 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 37A-14120 thuộc hãng taxi Vạn Xuân, thu giữ 30 viên ma túy (thuốc lắc) được dấu trên trần phía bên lái.

bi kiem tra xe tai xe taxi tu nguyen moc thuoc lac ra giao nop
bi kiem tra xe tai xe taxi tu nguyen moc thuoc lac ra giao nop

Đối tượng Nguyễn Thành Mạnh bị bắt giữ cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Lái xe Nguyễn Thành Mạnh (SN 1996, quê quán Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An; trú tại khối 14, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) khai số ma túy này nhận chở thuê cho một người đàn ông tên Mậm ở phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An) vào thị xã Kỳ Anh giao cho một người không quen với giá 1.300.000đ.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Mạnh cất dấu số ma túy (thuốc lắc) trên trần xe phía bên lái. Khi bị lực lương chức năng kiểm tra xe, biết không thể qua mắt các lực lượng chức năng nên Mạnh đã tự tay lấy 3 gói ma túy (30 viên) giao nộp.

Đồn Biên phòng Đèo Ngang đang hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố, sau đó bàn giao cho Công an thị xã Kỳ Anh tiếp tục điều tra, xử lý.

* Cũng vào thời gian trên, tại khu vực cầu Ruồi Ruôi trên QL 12C, thuộc thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Sơn, Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Kỳ Khang, BCH Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với Ban Công an xã Kỳ Sơn - Kỳ Anh tiến hành bắt giữ 2 đối tượng là Đinh Xuân Đông (SN 1982, ở thôn 1 - Bình Minh, Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) và Cao Xuân Đàn (SN 1969, tại thôn 2 - Tiền Phong, Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) khi đang vận chuyển trái phép 9,5kg thuốc nổ trên xe máy hiệu Exiter, biển kiểm soát 73V1 - 1670.

bi kiem tra xe tai xe taxi tu nguyen moc thuoc lac ra giao nop

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, số thuốc nổ trên vận chuyển từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh để bán với giá 200.000đ/kg cho một người không quen.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã cho số thuốc nổ vào trong túi bóng màu đen, sau đó bỏ vào bao tải dứa màu hồng đặt tại giá chở hàng ở giữa xe. Tuy nhiên, khi đến khu vực trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Kỳ Khang hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố và bàn giao Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast