Bị phát hiện, 4 cặp tàu giã cào cắt lưới, bỏ chạy khỏi vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khi đang khai thác hải sản sai quy định tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh, bị lực lượng chức năng phát hiện, 4 đôi tàu giã cào ngoại tỉnh đã cắt lưới “bỏ của chạy người”.

Bị phát hiện, 4 cặp tàu giã cào cắt lưới, bỏ chạy khỏi vùng biển Hà Tĩnh

Tình trạng tàu giã cào ngoại tỉnh vào vùng biển ven bờ Hà Tĩnh khai thác hải sản diễn biến ngày càng phức tạp

Thời gian gần đây, ngư dân các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh phản ánh tình trạng các tàu công suất lớn ở ngoại tỉnh làm nghề giã cào thường xuyên vào vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đánh bắt hải sản trái quy định làm hư hỏng ngư lưới cụ và hủy diệt nguồn lợi hải sản.

Trước thực trạng trên, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ một số địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển.

Bị phát hiện, 4 cặp tàu giã cào cắt lưới, bỏ chạy khỏi vùng biển Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng thu giữ 2 bộ lưới giã cào của các tàu cá vi phạm

Trong thời gian từ ngày 24/4 – 27/4, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 cặp tàu giã cào từ tỉnh Quảng Ngãi đang khai thác hải sản tại vùng biển ven bờ thuộc địa phận xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên). Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiếp cận để tiến hành xử lý theo quy định. Tuy nhiên, các tàu vi phạm trên nhanh chóng cắt lưới rồi tăng tốc bỏ chạy.

Lực lượng chức năng cùng với người dân đã vận chuyển 2 bộ lưới giã cào về Cảng cá Cửa Sót ở xã Thạch Kim (Lộc Hà). Được biết, mỗi bộ lưới trên có trị giá hơn 100 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Tông Thắng - Phó Chi cục Thủy sản: Tình trạng tàu giã cào vào các vùng biển ven bờ của Hà Tĩnh khai thác ngày càng diễn biến phức tạp. Các tàu vi phạm thường hoạt động vào ban đêm gây khó khăn cho việc phát hiện và xử lý. Trong khi đó, lực lượng, phương tiện của cơ quan chức năng thiếu và yếu nên chưa đáp ứng được yêu cầu cho việc tuần tra, kiểm soát trên biển.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast