Bị phát hiện đánh bạc, vội vơ tiền ném xuống gầm tủ

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/3, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo về tội đánh bạc.

6 bị cáo tại phiên tòa

6 bị cáo tại phiên tòa

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30/11/2015, Công an huyện Hương Khê phối hợp Ban công an thị trấn Hương Khê bắt quả tang Lê Thị Tình (SN 1982, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê), Nguyễn Văn Quân (SN 1990, trú tại xóm Yên Bình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê), Trần Đình Cường (SN 1990, trú tại xóm Hương Giang, xã Lộc Yên), Phạm Thị Giang (SN 1974, trú tại xóm 4, xã Phú phong, huyện Hương Khê), Nguyễn Viết Nên (SN 1988, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê), Trịnh Hải Lý (SN 1994, trú tại xóm Yên Bình, xã Lộc Yên) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng ăn tiền tại ki-ốt bán hàng tạp hóa ở tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê.

Lực lượng công an thu giữ tại chiếu bạc 1.440.000 đồng; thu dưới tủ kính cách đó một đoạn 10.300.000 đồng do Quân vứt xuống; thu trên người Lý 9.120.000 đồng, trên người Giang 1.100.000 đồng...

Trong số bị cáo trên, đối tượng Giang từng bị TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xử phạt 11 tháng cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc; đối tượng Nên từng bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, hiện đã chấp hành xong hình phạt.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Giang 5 tháng tù giam; các đối tượng: Tình, Quân, Nên, Cường, mỗi bị cáo 5 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast