Bị tịch thu gỗ, xách dao quắm đến chém cán bộ lâm trường

(Baohatinh.vn) - Ngày17/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Nam (SN 1986, trú tại thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1, Hương Sơn) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 28/2/2017, cán bộ phân trường Rào Mắc, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp & Dịch vụ Hương Sơn tuần tra bảo vệ rừng dọc theo tuyến sông Rào Mắc đã phát hiện Lê Minh Nam (SN 1986), Nguyễn Anh Dũng (SN 1982), cùng trú tại thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1, Hương Sơn và Phan Thái Vũ (SN 1998, trú tại tại thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, Hương Sơn) đang có hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

bi tich thu go xach dao quam den chem can bo lam truong
bi tich thu go xach dao quam den chem can bo lam truong

Đối tượng Lê Minh Nam bị bắt vì có hành vi cố ý gây thương tích

Tổ công tác đã ngăn chặn, thu hồi số lâm sản, đồng thời yêu cầu các đối tượng ra khỏi khu vực rừng được bảo vệ.

Lê Minh Nam sau khi về ăn cơm, uống rượu tại gia đình, nghĩ đến việc bị cán bộ lầm trường thu giữ số gỗ nên nảy sinh ý định trả thù. Nam lấy một con dao quắm đi đến phân trường bảo vệ rừng Rào Mắc chém anh Nguyễn Phan Thắng một nhát vào tay khiến cán bộ này phải đi điều trị tại BVĐK Cửa khầu quốc tế Cầu Treo.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã triệu tập Lê Minh Nam về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Nam đã thành khẩn khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an Hương Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast