Biến người khoẻ thành tâm thần, hai 'quan xã' trục lợi tiền tỷ

Nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bị cáo buộc tổ chức làm giả hàng loạt hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội để chiếm đoạt tiền nhà nước.

Nguyễn Đình Tấn, nguyên chủ tịch UBND xã Quảng Minh bị dẫn giải về trụ sở cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Hợp.
Nguyễn Đình Tấn, nguyên chủ tịch UBND xã Quảng Minh bị dẫn giải về trụ sở cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Hợp.

Ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đình Tấn (59 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương) và Lê Đình Chiến (56 tuổi, nguyên cán bộ chính sách xã Quảng Minh) để điều các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản và Giả mạo tài liệu, chữ ký trong quá trình công tác.

Theo điều tra, từ năm 2010 đến 2013, ông Chiến đã chiếm đoạt tiền nghỉ dưỡng của hàng chục đối tượng chính sách. Cảnh sát cáo buộc, nghi can này đã sửa chữa làm sai lệch nội dung của giấy chứng minh nhân dân, giấy xác nhận bệnh tâm thần, làm giả hàng loạt giấy tờ, gây thất thoát ngân sách cả tỷ đồng.

Lê Đình Chiến, nguyên cán bộ chính sách xã Quảng Minh. Ảnh: Đình Hợp.
Lê Đình Chiến, nguyên cán bộ chính sách xã Quảng Minh. Ảnh: Đình Hợp.

Ông Tấn bị cáo buộc với vai trò là Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban chính sách xã kiêm Chủ tịch hội đồng xét duyệt hồ sơ các đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Quảng Minh đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập hồ sơ làm giả chứng nhận tâm thần cho vợ, em dâu và hàng chục trường hợp khác.

Hành vi của "quan xã" này đã giúp những người trên được hưởng trợ cấp xã hội dù thực tế hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo VnExpress

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast