Biên phòng Cửa Sót bắt tàu giã cào tái phạm sau 5 ngày nộp phạt

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục tăng cường tuần tra, Đồn Biên phòng Cửa Sót (đóng ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ, xử lý 1 tàu giã cào đánh bắt sai vùng biển quy định.

Biên phòng Cửa Sót bắt tàu giã cào tái phạm sau 5 ngày nộp phạt

BĐBP Cửa Sót bắt giữ tàu giã cào đánh bắt sai vùng biển quy định.

Vào lúc 00h30" ngày 2/6/2021, Đồn Biên phòng Cửa Sót tổ chức tuần tra trên biển và phát hiện, bắt giữ tàu giã cào mang BKS NA-90479TS do Phạm Văn Tuấn (SN 1978, ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ, đang đánh bắt thủy sản sai vùng quy định (cách bờ biển xã Thạch Lạc của huyện Thạch Hà khoảng 5 hải lý).

Lúc bị bắt, trên tàu giã cào này có 4 thuyền viên đang làm việc.

Biên phòng Cửa Sót bắt tàu giã cào tái phạm sau 5 ngày nộp phạt

Các thuyền viên được yêu cầu vào khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt khi vừa vào bờ.

Sau khi bị bắt giữ, lực lượng BĐBP Cửa Sót đã đình chỉ hành vi vi phạm, kiểm tra thủ tục hành chính, đưa người và phương tiện vào bờ để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Với hành vi này, tàu NA-90479TS của Phạm Văn Tuấn bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng theo Khoản 3, Điều 21, Nghị định 42/2019 ngày 19/5/2019 về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Biên phòng Cửa Sót bắt tàu giã cào tái phạm sau 5 ngày nộp phạt

Chủ tàu bị lập biên bản xử lý hành vi vi phạm khi khai thác thủy sản sai vùng biển quy định.

Điều đáng nói là tàu giã cào NA-90479TS này vừa bị lực lượng liên ngành (gồm Đồn Biên phòng Thiên Cầm, lực lượng kiểm ngư và Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) truy đuổi, bắt giữ khi đang đánh bắt sai vùng biển quy định tại Cẩm Xuyên vào ngày 20/5/2021.

Chủ tàu Phạm Văn Tuấn cũng vừa thực hiện nộp phạt hành chính 30 triệu đồng cách đây 5 ngày.

Biên phòng Cửa Sót bắt tàu giã cào tái phạm sau 5 ngày nộp phạt

Biên lai xử phạt 30 triệu đồng mới được chủ tàu Phạm Văn Tuấn nộp cách thời điểm vừa bị bắt 5 ngày.

Trung tá Nguyễn Vũ Phong - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết thêm: Với chức trách và nhiệm vụ được giao, đơn vị chúng tôi đã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên cửa sông, cửa lạch và ngoài biển để giữ vững tình hình an ninh trật tự và hạn chế tối đa tình trạng tàu giã cào đánh bắt sai vùng biển quy định. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 5 tàu giã cào, lập biên bản xử phạt hành chính 75 triệu đồng.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast