Cần lắp đặt đèn chiếu sáng trên quốc lộ 15B ở Thiên Cầm và cầu Cửa Nhượng

(Baohatinh.vn) - Không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, quốc lộ 15B đoạn qua khu du lịch Thiên Cầm và cầu Cửa Nhượng ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) còn có ý nghĩa quan trọng trong thu hút khách du lịch tới biển. Tuy nhiên, việc chưa có hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí vào ban đêm đã ảnh hưởng tới tình hình an toàn giao thông và du lịch địa phương.

Video: Quốc lộ 15B và cầu Cửa Nhượng

Quốc lộ 15B là tuyến đường kết nối quốc lộ 1 với quốc lộ 8C và đường ven biển Hà Tĩnh, luôn có mật độ người và phương tiện tham giao thông lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cẩm Xuyên.

Cần lắp đặt đèn chiếu sáng trên quốc lộ 15B ở Thiên Cầm và cầu Cửa Nhượng

Tuyến quốc lộ 15B dẫn tới khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên.

Tuyến quốc lộ này đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với nền đường 12, mặt đường 11m, được thảm nhựa, đi qua 5 xã, thị trấn của huyện Cẩm Xuyên; trong đó, đoạn qua thị trấn Thiên Cầm, xã Cẩm Nhượng và Cẩm Lĩnh dài khoảng 8 km. Đây cũng là một trong những tuyến giao thông mà du khách thường xuyên lựa chọn để di chuyển khi muốn tìm tới khu du lịch Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm).

Cần lắp đặt đèn chiếu sáng trên quốc lộ 15B ở Thiên Cầm và cầu Cửa Nhượng

Tuyến quốc lộ 15B có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cẩm Xuyên.

Dù có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an toàn giao thông và phát triển du lịch biển của địa phương nhưng nhiều năm nay, trên tuyến quốc lộ 15B đoạn qua thị trấn Thiên Cầm, xã Cẩm Nhượng và Cẩm Lĩnh lại chưa được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

Vì thế, vào buổi tối, không chỉ có người dân gặp khó trong đi lại mà du khách cũng cảm thấy bất tiện trong quá trình vui chơi ở biển Thiên Cầm.

Cần lắp đặt đèn chiếu sáng trên quốc lộ 15B ở Thiên Cầm và cầu Cửa Nhượng

Cầu Cửa Nhượng nối 2 xã Cẩm Lĩnh và Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Trên quốc lộ 15B và cũng nằm ngay gần khu du lịch Thiên Cầm còn có cầu cửa Nhượng, dài gần 1,4 km, nối 2 xã Cẩm Lĩnh và Cẩm Nhượng của huyện Cẩm Xuyên. Cây cầu có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng do Sở GTVT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 4/2010 và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 5/2014, từng được xem là cây cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dài nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Sau khi hoàn thành, cầu Cửa Nhượng đã tạo kết nối về giao thông, liên kết vùng và là một công trình kiến trúc quy mô, điểm nhấn trong quần thể khu du lịch biển Thiên Cầm.

Cần lắp đặt đèn chiếu sáng trên quốc lộ 15B ở Thiên Cầm và cầu Cửa Nhượng

Dù có vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn giao thông và phát triển du lịch biển Thiên Cầm nhưng gần 9 năm qua, cây cầu vẫn chưa được đầu tư hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí.

Tuy vậy, giống như tuyến quốc lộ 15 qua thị trấn Thiên Cầm, từ khi đưa vào sử dụng tới nay, cầu Cửa Nhượng chưa có hệ thống đèn chiếu sáng, dù ở hai bên thân cầu đã được thiết kế sẵn phần bê tông và các đường ống dẫn dây điện.

Tình trạng này đã ảnh hưởng tới người dân, phương tiện lưu thông qua cầu và sự phát triển chung của du lịch biển Thiên Cầm.

Thực tế thời gian qua, trên đoạn tuyến quốc lộ 15B dài 8 km qua 2 xã, thị trấn Thiên Cầm và cầu Cửa Nhượng cũng đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông vào ban đêm, mà nguyên nhân xuất phát từ tầm nhìn bị hạn chế trong quá trình di chuyển.

Cần lắp đặt đèn chiếu sáng trên quốc lộ 15B ở Thiên Cầm và cầu Cửa Nhượng

Vào ban đêm, phương tiện di chuyển qua cầu Cửa Nhượng gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Hoàng Anh cho hay: Việc quốc lộ 15B đoạn qua thị trấn Thiên Cầm, 2 xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Nhượng và cầu Cửa Nhượng chưa được đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đã ảnh hưởng tới tình hình trật tự an toàn giao thông nói riêng và sự phát triển du lịch biển của địa phương nói chung.

Dù việc đầu tư là hết sức cần thiết nhưng do nguồn lực của huyện hạn chế nên nhiều năm qua chưa thể triển khai.

Cần lắp đặt đèn chiếu sáng trên quốc lộ 15B ở Thiên Cầm và cầu Cửa Nhượng

Kinh phí đầu tư hệ thống chiếu sáng quốc lộ 15B đoạn khu du lịch Thiên Cầm và đèn trang trí cầu Cửa Nhượng lên tới 30 tỷ đồng, vượt quá khả năng của huyện Cẩm Xuyên.

Theo ông Phạm Hoàng Anh, địa phương đã có đề xuất với ban, ngành cấp tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên đoạn quốc lộ 15B dài 8 km ở khu du lịch Thiên Cầm và cầu Cửa Nhượng. Cùng với điện chiếu sáng, trên cầu Cửa Nhượng cũng cần lắp đặt thêm hệ thống đèn trang trí để làm nổi bật công trình, tạo điểm nhấn cho du lịch biển. Dự tính nguồn kinh phí cho việc lắp đặt này là 30 tỷ đồng.

Hiện, tỉnh cũng đã giao cho các ban, ngành xem xét, tính toán và cân đối các nguồn vốn đầu tư đảm bảo đúng theo quy định.

Cần lắp đặt đèn chiếu sáng trên quốc lộ 15B ở Thiên Cầm và cầu Cửa Nhượng

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast