Can Lộc xử phạt gần 100 triệu đồng các trường hợp tàng trữ pháo trái phép

(Baohatinh.vn) - UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ban hành các quyết định xử phạt 4 trường hợp gần 100 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Trước đó, vào hồi 22h10' ngày 15/1/2024, Công an huyện Can Lộc phát hiện xe tải mang BKS 34C-102.96 do Nguyễn Huy K. (SN 1969, trú xã Tân Trường, Cẩm Giàng - Hải Dương) điều khiển đang lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc (đoạn qua huyện Can Lộc) có dấu hiệu nghi ngờ nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 96 thùng nước rửa tay in nhãn nước ngoài. Lái xe chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên (trị giá 28.880.000 đồng) và 1 khối hình hộp nghi là pháo nổ. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật vi phạm. Theo trưng cầu giám định xác định: 1 khối hình hộp, có khối lượng 1,76 kg thu giữ trên xe của Nguyễn Huy K. là pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, UBND huyện Can Lộc đã xử phạt tài xế Nguyễn Huy K. số tiền 11,75 triệu đồng; trong đó 7,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ pháo nổ theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ và 4,25 triệu đồng về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông.

Liên quan đến vụ án buôn bán hàng cấm đã được Công an huyện Can Lộc khởi tố (4 đối tượng) vào tháng 12/2023, gồm: Trần Văn Ước (SN 2000), trú xã Mỹ Lộc (Can Lộc); Phạm Văn Vị (SN 1992), trú xã Cẩm Mỹ, Biện Văn Trung (SN 1973), Hoàng Văn Hải (SN 1984), cùng trú xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên), có thêm 3 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Cụ thể: Nguyễn Văn S. (SN 1985), trú xã Thạch Thắng (Thạch Hà) và Nguyễn Thị P. (SN 1994), trú thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) mỗi trường hợp 40 triệu đồng do tàng trữ trái phép 3,3 kg pháo nổ (cùng mua của Phạm Văn Vị). Xử phạt Nguyễn Văn H. (SN 1976), trú xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) số tiền 7,5 triệu đồng do tàng trữ trái phép 1,7 kg pháo nổ (mua của Hoàng Văn Hải).

Can Lộc xử phạt gần 100 triệu đồng các trường hợp tàng trữ pháo trái phép

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast