Chế tạo pháo, một học sinh Hà Tĩnh suýt mù mắt

(Baohatinh.vn) - Sau khi “học hỏi” trên mạng internet, một học sinh ở Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) chế tạo pháo nổ bằng tinh diêm và bất ngờ phát nổ khiến vùng mặt bị bỏng nặng, suýt mù mắt.

Chế tạo pháo, một học sinh Hà Tĩnh suýt mù mắt

Bệnh nhân Lê Thanh S. ở xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) suýt bị mù do tự chế tạo pháo nổ

Tối ngày 19/1, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân Lê Thanh S. (SN 2005, học sinh Trường THCS Cẩm Trung) bị bỏng nặng do tự chế tạo pháo nổ.

Theo chị Lê Thị M. – mẹ của S. cho biết: Vào khoảng 20h, ngày 19/1, S. đóng của phòng ngồi chế tạo pháo nổ từ tinh diêm mà gia đình không hay biết. Một lúc sau, S. chạy ra khỏi phòng kêu lớn do bị tinh diêm phát cháy gây bỏng nặng vùng mặt.

Được biết, S. mở mạng internet xem rồi chế tạo pháo để tết đem ra nổ.

Chế tạo pháo, một học sinh Hà Tĩnh suýt mù mắt

Các bác y, bác sĩ Khoa mắt - Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh tích cực điều trị cho bệnh nhân, hiện vết thương đã bắt đầu hồi phục

Bác sĩ Hoàng Thị Nho - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Bệnh nhân S. bị bỏng phần mặt độ 1,2 và bỏng giác mạc, kết mạc bị phù phần trong của mắt. Bệnh nhân đã được các y bác sĩ xử lý giác mạc để lấy những phần thuốc nổ còn lại trong mắt. Hiện, tình trạng vết thương của bệnh nhân cơ bản ổn định.

Trước đó, vào ngày 1/1/2020 cũng có một học sinh ở Khánh Lộc (Can Lộc) tự chế tạo pháo bị phát nổ làm bỏng toàn bộ vùng mặt.

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast