Củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng đốt pháo trên đường mòn Hồ Chí Minh, QL 15A

(Baohatinh.vn) - Dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, cơ sở để đấu tranh, ngăn ngừa vi phạm pháp luật. Đặc biệt là đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng đốt pháo trên đường mòn Hồ Chí Minh, QL 15A

Từ trái sang: Lê Quốc Khánh (SN 1986), Hoàng Mạnh Tú (SN 1990) ở Hòa Hải - Hương Khê và Đinh Xuân Anh (SN 1993, trú tại Tuyên Hóa, Quảng Bình) bị công an bắt giữ về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép 65kg pháo (tháng 12/2018)

Đêm giao thừa năm nay, Công an huyện Hương Khê đã phát hiện, bắt giữ 22 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu hồi 28 quả pháo tự chế, 0,8kg KCL03, 5 kg lưu huỳnh là những chất dùng để chế tạo pháo… Nhìn chung, số vụ việc vi phạm về pháo giảm nhiều so với tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết: “Trong đêm giao thừa, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng bám cơ sở, đặc biệt các địa bàn trọng điểm như: Gia Phố, Lộc Yên, Phú Phong, Hương Long… Theo đó, mỗi địa bàn được tăng cường 10 đồng chí (riêng tại thị trấn Hương Khê huy động 70 CBCS) để bám sát, phối hợp với lực lượng công an xã, công an viên và chính quyền xã, cán bộ thôn, tổ dân phố trực tiếp gặp gỡ, giao trách nhiệm cho các hộ gia đình nghi có khả năng đốt pháo, nổ mìn trong dịp tết …

Đồng thời bố trí lực lượng giám sát, tuần tra, chốt chặn xuyên đêm để phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về pháo….”.

Củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng đốt pháo trên đường mòn Hồ Chí Minh, QL 15A

Số pháo tự chế được người dân tự nguyện giao nộp cho Công an Hương Khê trong đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi

Cũng theo Thượng tá Phan Xuân Công thì đêm giao thừa năm nay, vẫn có một số thanh niên lén lút mang pháo hoa ra đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua Hương Khê), QL 15A để đốt, công an huyện, công an cơ sở đã tiến hành quay phim, chụp ảnh, cùng chính quyền lập biên bản… hiện đang củng cố hồ sơ để sớm xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, đấu tranh với tình trạng vi phạm các quy định về pháo, từ những ngày giáp tết, Công an Hương Khê đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, mỗi địa bàn ít nhất 2 đồng chí, những địa bàn trọng điểm, phức tạp bố trí từ 3 – 5 đồng chí tập trung triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, răn đe giáo dục, tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý các đối tượng hoạt động nổi, đối tượng vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở, nhất là về pháo; sử dụng đồng bộ các biện pháp tuyên truyền như: in sao băng đĩa giao cho công an các xã, thị trấn phát trên hệ thống loa truyền thành cơ sở, sử dụng xe ô tô chuyên dụng tuyên truyền lưu động đến tận các thôn xóm, trên các tuyến đường, thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt tổ liên gia...

Củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng đốt pháo trên đường mòn Hồ Chí Minh, QL 15A

Công an Hương Khê thường xuyên tăng cường lực lượng bám địa bàn trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Chỉ đạo công an các xã, thị trấn tổ chức cho các hộ dân, cán bộ, học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật, không mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, mìn; cán bộ công an huyện trực tiếp gặp gỡ, ký cam kết, giao trách nhiệm đối với số người lái xe khách, xe tải đường dài, những người đi làm ăn ở Lào, Thái Lan về địa phương, các tiểu thương buôn bán kinh doanh về việc chấp hành các quy định quản lý, sử dụng pháo.

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, Công an Hương Khê đã phát hiện, bắt giữ 26 vụ/32 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm (pháo), thu giữ hơn 300 kg pháo (đã khởi tố 5 vụ án/10 bị can), vận động người dân giao nộp hơn 20 kg pháo; thu giữ 8 khẩu súng PCP, 3 súng hơi, 2 súng thể thao và hàng trăm súng tự chế, kích điện, kiếm các loại, không để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn.

Do chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh nên tình hình ANTT nói chung, trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn huyện Hương Khê bảo đảm ổn định, không xảy ra vấn đề, vụ việc phức tạp, người dân vui tết, đón xuân trong yên bình, vui vẻ.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast