Cứu 2 ngư dân Hà Tĩnh gặp nạn trên vùng biển đảo Bạch Long Vỹ

(Baohatinh.vn) - Lúc 0h30 sáng ngày 4/4, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa 2 thuyền viên Hà Tĩnh cùng tàu HT 1638 TS về đảo Cát Bà (Hải Phòng) an toàn.

cuu 2 ngu dan ha tinh gap nan tren vung bien dao bach long vy

2 ngư dân Hà Tĩnh gặp nạn được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 10h48" ngày 3/4, tàu cá mang ký hiệu HT 1638TS2, do ông Trần Đình Thành (trú tại thôn 4 xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) làm chủ đang trên đường từ đảo Bạch Long Vỹ về đất liền thì bất ngờ bị hỏng máy.

Sau nhiều giờ khắc phục nhưng không được, quanh khu vực không có phương tiện nào giúp đỡ, tàu phát tín hiệu kêu cứu.

Nhận được tín hiệu tàu bị nạn tại vị trí 20o20N, 106o48 E cách cửa Ba Lạt (tỉnh Thái Bình) khoảng 20 hải lý về phía Đông, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã xác minh thông tin thì biết tàu đi lặn sò, trên tàu không có thiết bị thông tin liên lạc xa bờ, chỉ có điện thoại di động của thuyền trưởng, tín hiệu yếu; tàu không có thiết bị cứu sinh như: áo phao, phao tròn.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 273 đi cứu nạn khẩn cấp, đến 18h50" cùng ngày, tàu SAR273 đã phát hiện và tiếp cận tàu cá HT 1638 TS để tiến hành hỗ trợ tàu, chăm sóc sức khỏe cho 2 thuyền viên, đưa phương tiện và người gặp nạn về bờ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast