Đi bắt cá, “đụng” phải đạn cối dưới ruộng ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình đi bắt cá trên ruộng ở khu vực Giếng Rồng, thuộc thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), một người dân tá hoả khi “đụng” phải quả đạn cối dưới lớp bùn khoảng hơn 20cm.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TX Kỳ Anh thông tin, UBND xã Kỳ Hoa vừa bàn giao cho đơn vị 1 quả đạn cối loại 82 mm, do người dân tìm thấy, giao nộp.

Đi bắt cá, “đụng” phải đạn cối dưới ruộng ở TX Kỳ Anh

Quả đạn cối do anh Đặng Văn Lưu (thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa) phát hiện trong quá trình đi bắt cá tại ruộng.

Trước đó, vào khoảng gần 23h ngày 30/10, anh Đặng Văn Lưu (thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa) đi bắt cá ở khu vực Giếng Rồng, thuộc thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa. Khi dùng tay vục xuống bùn khoảng hơn 20cm, anh Lưu phát hiện quả đạn cối dài hơn 30cm, trọng lượng hơn 3kg.

Cho rằng đây là vũ khí nguy hiểm, anh Lưu đã thông báo đến chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kỳ Anh để tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự TX Kỳ Anh, đây không phải là lần đầu tiên phát hiện vật liệu nổ hoặc vũ khí còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn.

Thời gian qua, nhiều lần người dân hay các đơn vị khi thi công, xây dựng các công trình cũng phát hiện các vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Trong các trường hợp tương tự, đơn vị đều đã chỉ đạo cho tập kết vật liệu về vị trí an toàn và báo cáo với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xin ý kiến hủy nổ.

Chủ đề Vũ khí quân sự

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast