Đi tìm trâu, "chộp" xe máy dựng bên đường mang về dùng

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Luật (sinh năm 1994, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

di tim trau chop xe may dung ben duong mang ve dung

Các đối tượng cùng tang vật vụ trộm xe máy ở Cẩm Lạc

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Trần Đức Luật (SN 1994, trú tại thôn Nam Phong) và Nguyễn Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Hà Phong), đều thuộc xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) có liên quan đến một số vụ trộm xe máy tại xã Cẩm Lạc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Luật khai nhận: Trong lúc đi tìm trâu tại vùng núi thuộc địa phận xã Cẩm Lạc, nhìn thấy chiếc xe Sirius dựng trên bờ khe, chìa khóa cắm ở ổ khóa cốp, Luật đã tiếp cận, dùng chìa khóa ở cốp để nổ máy rồi lấy trộm chiếc xe. Khi đi qua cây cầu thuộc địa phận thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong (Kỳ Anh), Luật dừng lại, bẻ biển kiểm soát xe vứt xuống nước rồi đem chiếc xe về nhà cất giữ.

Khoảng 1 tháng sau, Luật cho Trần Hậu Phi (SN 1990, trú tại thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) mượn xe. Do túng thiếu, Phi đã bán chiếc xe cho chị Nguyễn Thị Thùy Giang (SN 1984, trú tại xóm 9, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) với giá 3.000.000đ để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra mở rộng, Trần Đức Luật và Nguyễn Xuân Anh còn khai nhận: Trong tháng 11/2016, 2 đối tượng đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên để bán lấy tiền tiêu xài.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast