“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của Hà Tĩnh đã gác lại niềm vui nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để ngày đêm kiểm tra, giám sát chặt chẽ người và phương tiện ra vào, ngăn chặn dịch xâm nhập địa bàn.

Video: Chốt kiểm soát phía Nam kiểm tra, giám sát người vào Hà Tĩnh

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

Thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, 2 tỉnh lân cận Hà Tĩnh là Nghệ An và Quảng Bình đã ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có nhiều ca bệnh trong cộng đồng. Điều này dẫn tới nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập vào Hà Tĩnh.

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

Trước tình hình này, dù đang trong nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhưng các chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh vẫn tập trung tối đa cho công tác kiểm tra, giám sát người và phương tiện di chuyển vào địa bàn; đảm bảo kiểm soát 24/24h.

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

Trong khi mọi người dành thời gian cho gia đình trong kỳ nghỉ lễ thì lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát gác lại niềm vui riêng để ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho cộng đồng, xã hội.

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

“Đây là năm đầu tiên nghỉ lễ 2/9 mà tôi không ở nhà cùng gia đình. Mọi người trong nhà dự định sẽ nấu thật nhiều món ngon để cùng nhau thưởng thức, nhưng vì công việc phòng, chống dịch COVID-19 quan trọng hơn cả nên tôi hẹn cả nhà lần sau”, chị Lê Thị Lý - cán bộ Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh, trực chốt kiểm soát phòng chống dịch phía Nam, chia sẻ.

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

Dù có đôi chút thiệt thòi nhưng những cán bộ CSGT, quân đội, nhân viên y tế, thanh tra giao thông, đoàn viên thanh niên ở chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm tra chặt chẽ từng người, phương tiện di chuyển vào địa bàn.

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

Người dân chỉ di chuyển qua địa phận Hà Tĩnh thì phải viết bản cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu khai báo sai sự thật. Việc khai báo này đều có sự giám sát của lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát.

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

Đối với các trường hợp cần thiết, nhân viên y tế sẽ test nhanh COVID-19 ngay tại chốt kiểm soát.

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

Để tránh bỏ sót người dân từ những tỉnh lân cận đang có dịch diễn biến phức tạp vào Hà Tĩnh mà không được kiểm soát, lực lượng chức năng kiểm tra tất cả các xe máy di chuyển qua chốt. Lúc này, ngoài việc khai báo thì người đi xe máy cần phải đưa ra các giấy tờ tùy thân để chứng minh không phải từ tỉnh khác vào Hà Tĩnh.

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

Khi phát hiện người phụ nữ chở gà di chuyển từ vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của tỉnh Quảng Bình vào TX Kỳ Anh để bán, lực lượng trực chốt đã yêu cầu người này quay trở lại nơi xuất phát, tránh nguy cơ làm lây lan dịch ở Hà Tĩnh.

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

Các thông tin, giấy tờ của những người di chuyển vào Hà Tĩnh được lực lượng trực chốt cẩn thận lưu lại, phòng trường hợp cần dùng tới.

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Phụ trách chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam Hà Tĩnh cho hay: Thời điểm này, các địa phương có dịch COVID-19 đang thắt chặt việc kiểm soát nên lượng người, nhất là từ các tỉnh miền Nam (TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương) di chuyển vào Hà Tĩnh đã giảm so với trước. Tuy nhiên, dịch bệnh ở Quảng Bình lại đang phức tạp, mà việc đi lại, giao thương giữa 2 tỉnh khá lớn nên nguy cơ cao lây lan vào địa bàn, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

Do đó, ngay trước kỳ nghỉ lễ, anh em ở chốt đã xác định là không có ngày nghỉ, mà thay vào đó là luôn phải bám chốt, kiểm soát người ra vào, quyết tâm không để dịch xâm nhập vào Hà Tĩnh, góp phần đảm bảo an toàn cho mọi người, cho xã hội".

“Gác lễ”, bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập Hà Tĩnh

Thời gian qua, số lượng người dân trở về Hà Tĩnh từ vùng dịch rất lớn, lên tới gần 15.000 người và ngành y tế cũng đã phát hiện 273 ca mắc COVID-19 từ những người này. May mắn là tất cả đã được cách ly ngay khi về địa phương. Điều này có sự đóng góp không nhỏ từ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast