Hà Tĩnh: Bến xe đìu hiu, nhà xe bù lỗ chạy giữ tuyến

(Baohatinh.vn) - Xe khách liên tỉnh ở Hà Tĩnh đã được hoạt động trở lại nhưng số lượng khách đi còn ít do tâm lý lo sợ dịch bệnh COVID-19.

Video: Cảnh đìu hiu ở Bến xe khách Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Bến xe đìu hiu, nhà xe bù lỗ chạy giữ tuyến

Sau một tuần (13 - 20/10) triển khai thí điểm hoạt động trở lại vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh, ngành giao thông đã có những điều chỉnh với một số quy định. Đáng chú ý, quy định buộc nhân viên nhà xe phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 hay hành khách đi từ vùng có nguy cơ cao phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương... đã được bãi bỏ. Trong ảnh: Phương tiện của các nhà xe đậu kín sân bãi ở Bến xe Hà Tĩnh vào chiều 24/10.

Hà Tĩnh: Bến xe đìu hiu, nhà xe bù lỗ chạy giữ tuyến

Theo Bộ Y tế, hiện nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đang ở cấp độ dịch 1 (màu xanh, bình thường mới) và cấp độ dịch 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình), không có địa phương nào ở cấp độ dịch 3 (màu cam, nguy cơ cao) và cấp độ dịch 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao). Đối chiếu với đánh giá này thì các nhà xe ở Hà Tĩnh được phép vận chuyển hành khách đi/đến với tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. Tất nhiên, việc vận chuyển hành khách phải đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 mà Bộ GTVT đề ra. Trong ảnh: Lãnh đạo Bến xe Hà Tĩnh kiểm tra việc lấy thông tin hành khách của nhà xe để phục vụ việc truy vết phòng chống dịch khi cần.

Hà Tĩnh: Bến xe đìu hiu, nhà xe bù lỗ chạy giữ tuyến

Trải qua nhiều tháng phải tạm ngưng hoạt động khiến kinh doanh gặp vô vàn khó khăn, việc được vận chuyển hành khách trở lại là một tín hiệu vui đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách ở Hà Tĩnh. Tuy vậy, hiện nay, số lượng người dân sử dụng xe khách giảm 80 - 90%. Nguyên nhân là do mọi người vẫn còn tâm lý lo ngại dịch bệnh COVID-19 nên hạn chế di chuyển tới địa phương khác. Trong ảnh: Khu vực bán vé của các nhà xe ở Bến xe khách Hà Tĩnh “vắng như chùa Bà Đanh” vào chiều 24/10.

Hà Tĩnh: Bến xe đìu hiu, nhà xe bù lỗ chạy giữ tuyến

Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh Bùi Phan Lương cho hay: Thời điểm này, những ai thực sự có việc cần như xử lý công việc, khám chữa bệnh hoặc “mắc kẹt” ở tỉnh khác lâu ngày muốn về quê thì mới sử dụng xe khách để đi lại, còn không họ vẫn hạn chế di chuyển bởi tâm lý lo ngại dịch bệnh.

Hà Tĩnh: Bến xe đìu hiu, nhà xe bù lỗ chạy giữ tuyến

Cũng theo ông Bùi Phan Lương, trước thực trạng đó nên hiện xe khách liên tỉnh ở Hà Tĩnh cũng chẳng mặn mà để xuất bến. Cụ thể, sau khi được chính thức hoạt động lại, trong 3 ngày (20 - 22/10), gần như không có xe khách nào đăng ký xuất bến. Từ ngày 23/10 lại nay chỉ có 5 - 10 lượt xe xuất bến mỗi ngày, giảm hơn 80% so với thời gian trước khi có dịch.

Hà Tĩnh: Bến xe đìu hiu, nhà xe bù lỗ chạy giữ tuyến

Ghi nhận cho thấy, phần lớn xe khách vẫn đang nằm chờ ở bến bãi. Với các nhà xe “có tiếng” trong hoạt động vận tải hành khách ở Hà Tĩnh như: Thọ Lam, Hiếu Viện, Văn Minh, Quốc Tuấn, Thiên Hà, Khánh Truyền... chỉ cho xuất bến từ 10 - 30% số phương tiện hiện có.

Hà Tĩnh: Bến xe đìu hiu, nhà xe bù lỗ chạy giữ tuyến

“Thời gian trước, mỗi ngày công ty có 14 xe chạy cả đi và về tuyến Hà Tĩnh - Hải Phòng nhưng nay chỉ vài xe vận hành, mà cũng chạy để “giữ lốt, giữ khách”, tài xế Nguyễn Huy Quang - nhà xe Quốc Tuấn cho biết.

Hà Tĩnh: Bến xe đìu hiu, nhà xe bù lỗ chạy giữ tuyến

Nhằm chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh, Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh không thu phí trong thời gian phương tiện đậu ở bến bãi.

Hà Tĩnh: Bến xe đìu hiu, nhà xe bù lỗ chạy giữ tuyến

Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh Bùi Phan Lương nói rằng, dù hoạt động khó khăn nhưng các nhà xe khi vận chuyển hành khách liên tỉnh đều chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 như: việc yêu cầu khách đeo khẩu trang, khử khuẩn, lấy thông tin hành khách (nơi lên, điểm xuống, số điện thoại) hay khai báo y tế. Trong ảnh: Hành khách quét mã QR để khai báo y tế trước lúc lên xe tại Bến xe Hà Tĩnh tối 24/10.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast