Hà Tĩnh: Khởi tố 7 đối tượng đánh bạc trong mùa Euro

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội đánh bạc. Các đối tượng này bị bắt tại xã Kỳ Phong trong dịp diễn ra giải bóng đá Euro 2020 vừa qua.

Hà Tĩnh: Khởi tố 7 đối tượng đánh bạc trong mùa Euro

7 đối tượng đánh bạc bị bắt tại cơ quan Công an huyện Kỳ Anh

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7/7, lực lượng Công an huyện Kỳ Anh kiểm tra, phát hiện Hồ Đức Sỹ (SN 1972, trú tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) cùng các đối tượng ở huyện Kỳ Anh gồm: Trần Xuân Hùng (SN 1977, trú tại Kỳ Bắc), Nguyễn Văn Tùng (SN 1987, trú tại xã Kỳ Phong), Trần Đăng Giang (SN 1978, trú tại xã Kỳ Đồng), Võ Công Bằng (SN 1964, trú tại xã Kỳ Tiến), Bùi Thanh An (SN 1984, trú tại xã Kỳ Bắc) và Phan Văn Hải (SN 1976, trú tại xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) đang có hành vi đánh bạc trái phép tại kho chứa hàng của Hồ Đức Sỹ.

Lực lượng chức năng thu giữ 31 triệu đồng, 2 bộ bài cùng nhiều tang vật có liên quan.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định: Trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro 2020, Hồ Đức Sỹ cùng một số đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bài với các hình thức như: đánh phỏm, đánh liêng ăn thua bằng tiền.

Nhằm “qua mặt“ và đối phó các lực lượng chức năng, Sỹ đã bố trí cho các con bạc đánh tại nhà kho chứa hàng hóa của nhà mình, với nhiều lớp cửa sắt kiên cố.

Trong các đối tượng bị cơ quan công an khởi tố, đối tượng Bùi Thanh An đã có 1 tiền án về hành vi cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2018; Trần Xuân Hùng có 1 tiền án về tội đánh bạc năm 2019.

Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast