Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng trộm cắp xe máy ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày (27/1/2022 và 12/2//2022), Phạm Bá Hùng (SN 1991), trú tại thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Hồng Lộc.

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng trộm cắp xe máy ở Lộc Hà

Phạm Bá Hùng

Ngày 12/2/2022, Công an xã Hồng Lộc nhận được trình báo của gia đình ông Phan Trọng Kiên (SN 1962, tại thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một xe máy Honda Wave, biển kiểm soát 38R1 - 0443.

Đến ngày 14/2/2022, Công an xã Hồng Lộc đã làm rõ thủ phạm vụ trộm chính là Phạm Bá Hùng. Hùng khai nhận: Vào khoảng 10h 30 phút ngày 12/2/2022, lợi dụng lúc gia đình ông Kiên đi vắng, Hùng đã đột nhập lấy trộm chiếc xe máy nói trên, rồi tháo biển kiểm soát thay bằng một biển kiểm soát khác, mang bán với giá 1,5 triệu đồng.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng, Phạm Bá Hùng khai nhận thêm: vào khoảng 14h, ngày 27/1/2022, đã đột nhập lấy trộm chiếc xe máy hiệu Yamaha Nouvo LX của gia đình anh Hồ Sỹ Dũng (SN 1987, ở thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc). Sau khi tháo biển kiểm soát, sử dụng đề can màu đen dán hết phần sơn màu vàng của chiếc xe, Hùng đem bán với giá 2 triệu đồng.

Tất cả số tiền sau khi bán 2 chiếc xe trộm được, Hùng đều dùng tiêu xài cá nhân.

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng trộm cắp xe máy ở Lộc Hà

Một trong 2 chiếc xe bị đối tượng Phạm Bá Hùng lấy trộm đem bán.

Được biết Phạm Bá Hùng là đối tượng từng có 2 tiền án về tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Trộm cắp tài sản”.

Hiện, Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bá Hùng về hành vi “trộm cắp tài sản”, đồng thời tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast