Hà Tĩnh kiên quyết xử lý tình trạng uống rượu, bia khi tham gia giao thông

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (28/12), dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chinh phủ, Trưởng ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý tình trạng uống rượu, bia khi tham gia giao thông

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT, năm 2019 là năm thứ 3 liên tiếp cả nước giảm cả 3 tiêu chí cả về số vụ tai nạn, số người thiệt mạng và bị thương.

Toàn quốc xảy ra trên 17.600 vụ tai nạn giao thông, giảm gần 940 vụ; trên 7.600 người chết, giảm gần 600 người và bị thương trên 13.600 người, giảm gần 1000 người.

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý tình trạng uống rượu, bia khi tham gia giao thông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Các ngành chức năng chỉ đạo sâu sát, kịp thời; duy trì thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật ATGT; ưu tiên xây dựng hạ tầng, xử lý tốt các điểm đen; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông gắn với xây dựng văn hóa giao thông…

Tuy nhiên, trong năm đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lái xe sử dụng ma túy, rượu bia….

Lĩnh vực hàng hải và đường sắt, tai nạn tăng cao về số người người chết (đường hàng hải tăng 250% và đường sắt trên 9%).

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo TTATGT. Toàn tỉnh xảy ra 126 vụ tai nạn giao thông, làm chết 110 người, giảm 11 vụ, giảm 13 người chết và tăng 5 người bị thương. Đặc biệt, Hà Tĩnh không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trọng.

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý tình trạng uống rượu, bia khi tham gia giao thông

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, trong điều kiện phương tiện giao thông tăng lên 6 lần, hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu nhưng tình hình tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí là kết quả đáng phấn khởi. Tuy vậy, tình hình TTATGT vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi trách nhiệm cao từ người đứng đầu các bộ, ngành, chủ tịch UBND các địa phương và ý thức của mỗi người dân. Trên tinh thần chủ đề năm ATGT 2020: “Đã uống rượu, bia không lái xe”, phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 – 10% số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2019; đặc biệt giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách đảm bảo trật tự an toàn, chống ùn tắc giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT, trật tự đô thị và xây dựng văn hóa giao thông. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, tập trung vào các lỗi uống rượu bia, sử dụng ma túy khi lái xe...

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý tình trạng uống rượu, bia khi tham gia giao thông

Lực lượng CSGT Hà Tĩnh sẽ tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới

Trước mắt, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự, ATGT để nhân dân được vui tết, đón xuân trong không khí vui tươi, an toàn tuyệt đối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu ngành công an, giao thông và các địa phương từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán đồng loạt ra quân đồng bộ, quyết liệt tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng rượu, bia, ma túy khi tham gia giao thông; các phương tiện quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng hàng; tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu đặc biệt là xe khách, xe buýt...

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast