Hà Tĩnh: Mâu thuẫn trong cơn say, chú đâm chết cháu ruột

(Baohatinh.vn) - Sau khi lời qua tiếng lại, ông Phạm Viết Ký (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đâm anh Phạm Viết T. khiến nạn nhân tử vong. Được biết, khi xảy ra mâu thuẫn, ông Ký đã uống rượu say.

Ông Đường Hồng Lam - Chủ tịch UBND xã Thường Nga (huyện Can Lộc) thông tin, rạng sáng 16/4, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án khiến 1 người tử vong.

Hà Tĩnh: Mâu thuẫn trong cơn say, chú đâm chết cháu ruột

Đối tượng Phạm Viết Ký sau khi gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 phút, ông Phạm Viết Ký (SN 1970, trú tại thôn Trà Liên, xã Thường Nga) và anh Phạm Viết T. (SN 1988, trú cùng thôn) đã xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi lời qua tiếng lại, ông Phạm Viết Ký đã dùng dao đâm anh Phạm Viết T. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, khi xảy ra mâu thuẫn, ông Phạm Viết Ký đã uống rượu say. Nạn nhân là cháu ruột của ông Ký.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Giết người

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast